Thấy người chơi bi-a nhiều tiền, 2 đối tượng đe dọa cưỡng đoạt

(Baohatinh.vn) - Công an huyện Hương Khê và Viện Kiểm sát nhân dân huyện vừa tiến hành thực nghiệm lại hiện trường xảy ra vụ cướp tài sản tại một quán bi-a ở xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).

Thấy người chơi bi-a nhiều tiền, 2 đối tượng đe dọa cưỡng đoạt ảnh 1

Đối tượng Phạm Hồng Tuấn chỉ dẫn hiện trường với cơ quan công an

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 19/7/2015, Phan Văn Đạt (sinh năm 1988) và Phạm Hồng Tuấn (sinh năm 1990) cùng trú tại xã Hà Linh (Hương Khê) đến quán bi-a của anh Lê Đức Anh (ở xóm 6, xã Phúc Đồng thì bắt gặp Trần Văn Giáp (cùng trú tại xã Hà Linh) và Võ Văn Tý (sinh năm 1994, trú tại khối 12, thị trấn Hương Khê) đang đánh bi-a ở đó.

Nhìn thấy Giáp trả nhiều tiền cho Tý, Phạm Hồng Tuấn và Phan Văn Đạt đã có hành vi đe dọa để lấy tiền.

Do sợ bị đánh nên Võ Văn Tý buộc phải đưa cho Tuấn và Đạt 4 triệu đồng.

Sau khi thu nhập các chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Khê đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Hồng Tuấn; còn Phan Văn Đạt hiện đang bỏ trốn khỏi địa phương.

Chủ đề Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast