Hà Tĩnh đề nghị xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” cho cố nhà nghiên cứu Thái Kim Đỉnh và nhà thơ Duy Thảo

(Baohatinh.vn) - Tham gia xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021 thuộc tỉnh Hà Tĩnh có 2 nhóm tác phẩm của 2 cá nhân.

Hà Tĩnh đề nghị xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” cho cố nhà nghiên cứu Thái Kim Đỉnh và nhà thơ Duy Thảo

Sách “Hà Tĩnh - Đất và Người” phần I và phần II của cố nhà nghiên cứu Thái Kim Đỉnh. Nguồn ảnh: nhaxuatban.vinhuni.edu.vn

Ngày 10/9/2020 vừa qua, Hội đồng cấp cơ sở xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021 tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức họp xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật.

Hội đồng cấp cơ sở nhận được 5 hồ sơ đề nghị xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” của các cá nhân trên địa bàn tỉnh thuộc các lĩnh vực văn nghệ dân gian, văn học, âm nhạc.

Căn cứ các quy định hiện hành, Hội đồng đã làm việc công khai, dân chủ, khách quan và đã bỏ phiếu bầu chọn được 2 cụm tác phẩm của 2 cá nhân đề nghị Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021.

Đó là cụm tác phẩm: Sách “Lễ hội dân gian ở Hà Tĩnh”, Sách “Văn hóa dân gian ở Hà Tĩnh”, Sách “Hà Tĩnh - Đất và Người” phần I và phần II của cố nhà nghiên cứu Thái Kim Đỉnh; cụm tác phẩm: Tập thơ “Đi dọc lối xanh”, Tập thơ “Mưa ngâu” của nhà văn - nhà báo Phan Duy Thảo.

Tỷ lệ phiếu bầu của 2 nhóm tác phẩm thuộc 2 tác giả nói trên đều đạt 100%.

Hội đồng cấp cơ sở xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021 của tỉnh Hà Tĩnh được thành lập tại Quyết định số 2564/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 và do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh làm Chủ tịch.

Chủ đề Đất và người Hà Tĩnh

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast