Trang bị kiến thức pháp luật về chính sách lao động cho cán bộ công đoàn Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Chương trình tập huấn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã giúp cán bộ công đoàn các đơn vị, doanh nghiệp ở Hà Tĩnh có thêm kiến thức pháp luật, kỹ năng hoạt động liên quan đến người lao động nói chung, chế độ, chính sách về lao động nữ nói riêng.

Sáng 21/9, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nữ công nhân lao động năm 2022 cho cán bộ công đoàn các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trang bị kiến thức pháp luật về chính sách lao động cho cán bộ công đoàn Hà Tĩnh

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Tư pháp và hơn 120 cán bộ công đoàn chuyên trách, trưởng ban nữ công công đoàn cơ sở các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước có đông công nhân lao động trên địa bàn toàn tỉnh tham dự chương trình.

Trang bị kiến thức pháp luật về chính sách lao động cho cán bộ công đoàn Hà Tĩnh

Khai mạc chương trình tập huấn, Giám đốc Sở Tư pháp Lê Viết Hồng cho biết, phối hợp tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật là hoạt động được Sở Tư pháp triển khai với nhiều địa phương, đơn vị trong thời gian qua. Hoạt động này đã giúp cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân nâng cao hiểu biết, ý thức thượng tôn pháp luật. Thông qua chương trình tập huấn này, mong muốn cán bộ công đoàn tiếp thu nghiêm túc các nội dung để áp dụng hiệu quả trong quá trình tư vấn, giám sát, hỗ trợ pháp luật cho người lao động.

Trang bị kiến thức pháp luật về chính sách lao động cho cán bộ công đoàn Hà Tĩnh

Trong chương trình tập huấn, cán bộ công đoàn được cán bộ Sở Tư pháp, Liên đoàn Lao động tỉnh truyền đạt một số chuyên đề như: Một số chế độ, chính sách liên quan đến lao động nữ; kỹ năng, nghiệp vụ hoạt động của ban nữ công quần chúng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; quán triệt, triển khai các quy định về ban nữ công quần chúng trong doanh nghiệp...

Trang bị kiến thức pháp luật về chính sách lao động cho cán bộ công đoàn Hà Tĩnh

Ngoài ra, đại biểu còn được cung cấp các tài liệu liên quan đến các quy định pháp luật về lao động nói chung, lao động nữ nói riêng.

Trang bị kiến thức pháp luật về chính sách lao động cho cán bộ công đoàn Hà Tĩnh

Trưởng ban Xây dựng, kiểm tra, theo dõi thi hành pháp luật (Sở Tư pháp) Trần Thị Hải Giang truyền đạt chuyên đề “Một số chế độ, chính sách liên quan đến lao động nữ”.

Trang bị kiến thức pháp luật về chính sách lao động cho cán bộ công đoàn Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lê Thị Hải Yến quán triệt, triển khai Kết luận số 05 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 12b về ban nữ công quần chúng trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước.

Trang bị kiến thức pháp luật về chính sách lao động cho cán bộ công đoàn Hà Tĩnh

Hội nghị tập huấn là dịp để cán bộ công đoàn chuyên trách, ban nữ công các công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước trang bị kiến thức pháp luật lao động, đặc biệt là các chế độ, chính sách về lao động nữ; tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ hoạt động công đoàn, giải quyết các tranh chấp lao động trong quá trình làm việc.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast