Thị trấn Đức Thọ ra quân giành lại vỉa hè cho người đi bộ

(Baohatinh.vn) - Lâu nay, tại các tuyến đường chính ở thị trấn Đức Thọ - Hà Tĩnh, người dân vẫn lấn chiếm hành lang để buôn bán, kinh doanh, đặt biển quảng cáo, cho dù cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đã nhiều lần tuyên truyền, nhắc nhở

thi tran duc tho ra quan gianh lai via he cho nguoi di bo

Mặc dù đã được tuyên truyền, vận động nhưng các hộ kinh doanh dọc đường Yên Trung vẫn không chấp hành nên Công an thị trấn Đức Thọ đã tiến hành thu giữ các biển quảng cáo lấn chiếm vỉa hè, hành lang ATGT...

Trước thực trạng các hộ kinh doanh trên các tuyến đường chính như: Yên Trung, Minh Khai, đê La Giang, khu vực xung quanh chợ Hôm... bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè, hành lang, Đội Quản lý trật tự đô thị phối hợp với Công an thị trấn Đức Thọ đã ra quân giải tỏa, giành lại vỉa hè cho người đi bộ.

Trước đó 10 ngày, đơn vị cũng đã phối hợp với Đội Quản lý trật tự đô thị tập trung tuyên truyền, nhắc nhở người dân không lấn chiếm hành lang, vỉa hè để kinh doanh, đặt biển quảng cáo...

thi tran duc tho ra quan gianh lai via he cho nguoi di bo

Ông Nguyễn Văn Lượng - Trưởng Công an thị trấn Đức Thọ cho biết: "2 ngày đầu ra quân, lực lượng chức năng đã tạm giữ 35 biển quảng cáo, 6 mái che, và một số hàng hóa bày bán trên vỉa hè. Sau đợt này, chúng tôi vẫn thường xuyên ra quân, không để tái diễn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, hành lang ATGT để kinh doanh buôn bán, tập kết vật liệu xây dựng..."

Chủ đề Đòi lại vỉa hè

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast