Bắt 2 tàu cá Nghệ An vào vùng biển Hà Tĩnh khai thác sai quy định

(Baohatinh.vn) - Vào lúc 0 giờ ngày 23/3, lực lượng Đồn Biên phòng Thiên Cầm (BĐBP Hà Tĩnh) phối hợp với Phòng NN&PTNT huyện Cầm Xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát trên biển, phát hiện và bắt giữ 2 tàu dạ kéo đôi của Nghệ An vào vùng biển Cẩm Xuyên khai thác hải sải sai quy định.

Bắt 2 tàu cá Nghệ An vào vùng biển Hà Tĩnh khai thác sai quy định

2 tàu cá ở tỉnh Nghệ An vào Hà Tĩnh khai thác hải sản sai quy định

Vào thời điểm trên, 2 tàu cá biển kiểm soát NA 96288 của Trương Văn Sơn và NA 96289 của Nguyễn Văn Quế, đều trú tại phường Nghi Thủy (thị xã Cửa Lò – Nghệ An) vào vùng biển gần bờ thuộc địa phận xã Cẩm Lĩnh (Cẩm Xuyên) đánh bắt hải sản bằng nghề dạ kéo đôi.

Bắt 2 tàu cá Nghệ An vào vùng biển Hà Tĩnh khai thác sai quy định

Lực lượng chức năng bắt giữ 2 tàu cá khi đang khai thác tại vùng biển ven vờ thuộc địa phận xã Cẩm Lĩnh (Cẩm Xuyên)

Sau khi phát hiện, lực lượng Đồn Biên phòng Thiên Cầm nhanh chóng tiếp cận các tàu cá vi phạm. Tuy nhiên, chủ tàu chống đối, tăng tốc bỏ chạy, buộc các chiến sĩ phải nổ súng cảnh cáo, khi đó mới hợp tác.

Qua kiểm tra, 2 tàu có công suất gần 2000 CV với 15 lao động, đang sử dụng lưới dạ kéo đôi để đánh bắt hải sản ven bờ, hủy hoại nguồn lợi hải sản. Đây là những tàu có công suất lớn chỉ được khai thác hải sản tại các vùng biển xa bờ theo quy định.

Bắt 2 tàu cá Nghệ An vào vùng biển Hà Tĩnh khai thác sai quy định

Lực lượng chức năng kiểm tra, lập biên bản các tàu cá vi phạm

Chủ đề Đánh bắt - Nuôi trồng thủy hải sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast