Nông dân Hương Khê “đội mưa" thu hoạch bưởi Phúc Trạch

(Baohatinh.vn) - Những ngày qua, mưa lớn diện rộng trên địa bàn Hương Khê (Hà Tĩnh) đã khiến hàng trăm vườn bưởi Phúc Trạch ngập úng cục bộ. Để giảm thiệt hại, nhiều người dân đã phải “đội mưa” thu hoạch số quả còn trên cây.

Video: Người dân khẩn trương thu hoạch và tiêu thụ bưởi Phúc Trạch trong mưa lũ.

Nông dân Hương Khê “đội mưa thu hoạch bưởi Phúc Trạch

Năm 2022, sản lượng bưởi Phúc Trạch ở huyện Hương Khê ước tính khoảng 23.000 tấn. Đến cuối tháng 9, toàn huyện đã thu hoạch, tiêu thụ khoảng 70% sản lượng.

Nông dân Hương Khê “đội mưa thu hoạch bưởi Phúc Trạch

Những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Noru, trên địa bàn huyện xảy ra mưa lớn, gây ngập úng một số địa phương đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thu hoạch của bà con nông dân.

Nông dân Hương Khê “đội mưa thu hoạch bưởi Phúc Trạch

Đặc biệt, hàng trăm vườn bưởi Phúc Trạch đã bị nước lũ bao vây, ngập nước.

Nông dân Hương Khê “đội mưa thu hoạch bưởi Phúc Trạch

Để hạn chế thiệt hại, những ngày qua, người dân địa phương phải “đội mưa" thu hoạch bưởi đặc sản.

Nông dân Hương Khê “đội mưa thu hoạch bưởi Phúc Trạch

Công việc thu hoạch trong mưa khá vất vả. Sau khi thu hoạch, bà con phải cẩn thận bỏ vào bì và đưa ngay vào khu vực khô ráo, giữ cho quả không bị lấm bùn đất.

Nông dân Hương Khê “đội mưa thu hoạch bưởi Phúc Trạch

Một số nơi, người dân phải vất vả lội qua vùng ngập lụt để vận chuyển bưởi ra khỏi vườn.

Nông dân Hương Khê “đội mưa thu hoạch bưởi Phúc Trạch

Bưởi sau khi thu hoạch đều phải được rửa sạch hoàn toàn nước mưa, tránh ảnh hưởng đến chất lượng quả.

Nông dân Hương Khê “đội mưa thu hoạch bưởi Phúc Trạch

Phần lớn lượng bưởi sẽ được người dân vận chuyển về thị trấn Hương Khê để tiêu thụ.

Nông dân Hương Khê “đội mưa thu hoạch bưởi Phúc Trạch

Bà Thái Thị Tam, người dân xã Hòa Hải chia sẻ: “Với những vườn bưởi vùng thấp trũng, chúng tôi phải tranh thủ thu hoạch ngay cả trong mưa lũ, tránh trường hợp bị rụng hoặc thối quả khi thời tiết mưa nhiều như trong những ngày này”.

Nông dân Hương Khê “đội mưa thu hoạch bưởi Phúc Trạch

Tuy nhiên, trong thời điểm mưa lũ, khách hàng tìm mua bưởi cũng ít hơn so với ngày thường.

Nông dân Hương Khê “đội mưa thu hoạch bưởi Phúc Trạch

Cùng với đó, giá bưởi có xu hướng giảm.

Nông dân Hương Khê “đội mưa thu hoạch bưởi Phúc Trạch

Chị Phạm Thị Hải Anh - người dân thị trấn Hương Khê cho biết: “Trong mưa gió, tôi thấy người dân rất vất vả để thu hoạch và bán bưởi. Bởi vậy, chúng tôi tranh thủ mua ủng hộ bà con, hi vọng sẽ giúp bà con một phần nhỏ vượt qua khó khăn”.

Nông dân Hương Khê “đội mưa thu hoạch bưởi Phúc Trạch

Theo dự báo, đến chiều ngày 29/9, lượng mưa trên địa bàn huyện Hương Khê giảm mạnh, có nơi hửng nắng. Thời tiết sẽ thuận lợi hơn để người dân thu hoạch và tiêu thụ bưởi.

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast