Tỉnh của Lào chung biên giới với Hà Tĩnh có ca mắc COVID-19 cộng đồng cao thứ hai trong cả nước

(Baohatinh.vn) - Tỉnh của Lào chung biên giới với Hà Tĩnh là Bolikhamxay  hôm nay (8/10) có số ca mắc mới COVID-19 cộng đồng cao thứ hai trong cả nước.

Tỉnh của Lào chung biên giới với Hà Tĩnh có ca mắc COVID-19 cộng đồng cao thứ hai trong cả nước

Tỉnh Bolikhamxay có số ca mắc mới COVID-19 cộng đồng cao thứ hai trong cả nước Lào.

Ủy ban chuyên trách quốc gia Lào về công tác phòng chống COVID-19 cho biết, qua xét nghiệm gần 5.500 mẫu thì sáng 8/10 cho kết quả 731 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó nhiều nhất vẫn là Thủ đô Vientiane 450 ca và đứng thứ 2 là tỉnh Bolikhamxay 65 ca, tất cả đều là ca cộng đồng. Trong các ca nhiễm mới ở thủ đô Vientiane thì có 142 ca trong trại giam.

Báo cáo ngày hôm nay cũng cho biết, một tỉnh khác của Lào giáp Hà Tĩnh là Khammuan có 19 ca cộng đồng. Ngoài ra còn xuất hiện các ca mắc mới tại tỉnh Vientiane 42 ca cộng đồng, tỉnh Bokeo 26 ca cộng đồng, Salavan và Champasak mỗi tỉnh 12 ca cộng đồng, tỉnh Xaysomboun 2 ca cộng đồng, tỉnh Luangprabang 56 ca cộng đồng, 3 ca nhập cảnh và tỉnh Savannakhet 42 ca cộng đồng, 2 ca nhập cảnh. Như vậy, đến nay Lào đã có tổng số ca mắc COVID-19 là 27.607, 24 ca tử vong.

Trước đó, Bộ Y tế Lào đã quyết định cho phép phụ nữ mang thai từ 12 tuần trở lên và học sinh từ 12 đến 17 tuổi được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Lào cũng đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi 1 cho hơn 3 triệu người, đạt tỉ lệ 41% dân số và tiêm đủ 2 mũi cho 2,1 triệu người, đạt tỉ lệ 28,84% dân số.

(Theo Lao National Radio & KPL)

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast