Xây dựng lực lượng An ninh chính trị nội bộ Công an Hà Tĩnh ngày càng vững mạnh

(Baohatinh.vn) - Lực lượng An ninh chính trị nội bộ thuộc Vụ Bảo vệ chính trị ra đời từ những ngày đầu thành lập Công an nhân dân (CAND). Đến 10/5/1958, lực lượng này được tách ra khỏi Vụ Bảo vệ chính trị, thành lập Vụ Bảo vệ cơ quan. Từ đó đến nay, lực lượng An ninh chính trị nội bộ Công an Hà Tĩnh ngày càng phát triển vững mạnh.

xay dung luc luong an ninh chinh tri noi bo cong an ha tinh ngay cang vung manh

Cán bộ chiến sĩ phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Hà Tĩnh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Trải qua 60 năm chiến đấu, xây dựng, trưởng thành, lực lượng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của mình. Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đơn vị luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ, bản lĩnh chính trị vững vàng, vừa trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu, vừa chủ động tham mưu các mặt công tác bảo vệ nội bộ. Đặc biệt là phối hợp các lực lượng tham mưu giải quyết, đưa ra nhiều đối sách đấu tranh làm thất bại các âm mưu, hoạt động tình báo, gián điệp và các tổ chức đảng phái phản động; thực hiện có hiệu quả các phong trào “chống gián điệp, biệt kích”, “bảo mật phòng gian”; phong trào “ba không”, bảo vệ vững chắc căn cứ địa cách mạng… Qua đó, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đưa 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đi đến thắng lợi hoàn toàn.

xay dung luc luong an ninh chinh tri noi bo cong an ha tinh ngay cang vung manh

Lực lượng An ninh chính trị nội bộ kiểm soát an ninh tại các sự kiện quan trọng.

Từ ngày tái lập tỉnh đến nay, lực lượng An ninh chính trị nội bộ Công an Hà Tĩnh không ngừng trưởng thành về mọi mặt. Sau sự kiện biến động chính trị ở các nước Đông Âu, Liên Xô bị sụp đổ đã tác động đến Việt Nam. Lực lượng đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chỉ đạo các cấp, ngành tăng cường tuyên truyền về âm mưu của địch, làm tốt công tác nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh làm rõ 3 vụ 7 đối tượng tán phát 134 tài liệu xấu, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ phát triển KT-XH địa phương.

Bên cạnh đó, đơn vị còn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ngành chức năng, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức làm tốt công tác tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh và kiểm tra, xử lý hàng ngàn trường hợp vi phạm, tịch thu, tiêu hủy 50 ngàn băng đĩa hình, đĩa nhạc ngoài luồng, vi phạm bản quyền tác giả 2.100 sách, tài liệu có nội dung xấu; thu giữ hàng trăm bộ máy tính, xử phạt vi phạm hành chính hàng trăm triệu đồng nộp vào kho bạc nhà nước… Đồng thời, chủ động nắm chắc tình hình, đấu tranh với những luận điệu sai trái, thù địch, những biểu hiện suy thoái về phẩm chất đạo đức, quan liêu, xa rời quần chúng, lợi dụng chức quyền để tham nhũng, tiêu cực; phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời dấu hiệu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; không để kẻ địch lợi dụng xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị và TTATXH. Bên cạnh đó, chỉ đạo công an các huyện, thị xã, thành phố bảo vệ an toàn các kỳ thi tốt nghiệp các cấp và tuyển sinh đại học, cao đẳng… Làm rõ 5 vụ 15 trường hợp làm hồ sơ, văn bằng giả.

xay dung luc luong an ninh chinh tri noi bo cong an ha tinh ngay cang vung manh

Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Hà Tĩnh triển khai các mặt công tác.

Chỉ tính riêng năm 2017, lực lượng An ninh chính trị nội bộ đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh gần 250 kế hoạch, báo cáo, điện chỉ đạo liên quan đến công tác bảo vệ An ninh chính trị nội bộ. 4 tháng đầu năm 2018, đơn vị đã tiến hành kiểm tra 32 cơ sở, lập biên bản 18 cơ sở, tạm đình chỉ 4 cơ sở kinh doanh karaoke và 3 cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 14 triệu đồng; lập 6 biên bản vi phạm hành chính, tịch thu 70 xuất bản phẩm không rõ nguồn gốc; ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1 cơ sở, với số tiền 3 triệu đồng...

Với những thành tích đạt được, lực lượng an ninh chính trị nội bộ Công an Hà Tĩnh đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an tặng thưởng 1 Huân chương Chiến công hạng nhất cho tập thể, 3 Huân chương Quân công, 7 Huân chương Chiến công, 12 Huân chương Kháng chiến cho cá nhân, cùng nhiều bằng khen, giấy khen của Bộ Công an, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh và nhân dân gửi thư khen.

Phó Trưởng phòng PA83 Công an Hà Tĩnh

Chủ đề An toàn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast