Tổ chức đánh bạc bằng lô đề, 7 đối tượng ở Đức Thọ lĩnh án

(Baohatinh.vn) - Tòa án nhân dân huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) vừa tuyên phạt tù 7 bị cáo về hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề.

Tổ chức đánh bạc bằng lô đề, 7 đối tượng ở Đức Thọ lĩnh án

Sau 2 ngày xét xử (17 - 18/2), Tòa án nhân dân huyện Đức Thọ đã tuyên phạt 7 bị cáo về hành vi tổ chức đánh bạc

Theo cáo trạng, ngày 30/8/2021, Công an huyện Đức Thọ triệu tập các đối tượng: Đinh Thị Thùy Linh (SN 1996), Phan Thị Bích (SN 1973), Bùi Thị Thanh (SN 1976), Hoàng Hải Yến (SN 1985) đều trú tại thị trấn Đức Thọ; Nguyễn Thị Liễu (SN 1959) trú tại xã Tân Dân; Nguyễn Thị Tú Tài (SN 1982) trú tại xã An Dũng; Nguyễn Như Thập (SN 1983) trú tại xã Đức Đồng để làm rõ hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề.

Qua quá trình đấu tranh, các đối tượng này đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Tổng số tiền mà các đối tượng khai nhận đã ghi tại chỗ, nhận qua tin nhắn điện thoại, zalo của người chơi trong thời gian trước đó là 552 triệu đồng.

Căn cứ vào các tài liệu hồ sơ vụ án, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Tòa án nhân dân huyện Đức Thọ đã tuyên phạt: Đinh Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Tú Tài, Nguyễn Như Thập mỗi người 51 tháng tù; Phan Thị Bích 42 tháng tù; Nguyễn Thị Liễu 15 tháng tù; Bùi Thị Thanh 12 tháng tù; Hoàng Hải Yến 10 tháng tù, cho hưởng án treo về tội tổ chức đánh bạc.

Ngoài ra, các bị cáo còn phải nhận thêm hình phạt bổ sung: Đinh Thị Thùy Linh, Nguyễn Thị Tú Tài, Nguyễn Như Thập, Phan Thị Bích mỗi bị cáo phải nộp phạt 30.000.000 đồng; Nguyễn Thị Liễu, Bùi Thị Thanh, Hoàng Hải Yến mỗi bị cáo nộp phạt 15.000.000 đồng.

Chủ đề Đánh bạc ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast