Lên lộ trình xây dựng chính quyền thông minh, bắt đầu từ TP Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Như tin đã đưa, ngay sau chương trình khai mạc hội thảo giải pháp tổng thể xây dựng mô hình thành phố thông minh do UBND tỉnh phối hợp với Công ty CP Tiến bộ quốc tế (AIC) tổ chức sáng nay (30/8), các chuyên gia đã lần lượt trình bày tham luận theo các các chủ đề chuyên sâu.

>> Hội thảo xây dựng chính quyền thông minh, chuyên nghiệp

len lo trinh xay dung chinh quyen thong minh bat dau tu tp ha tinh

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty AIC gợi mở các chủ đề tại hội thảo

Đó là những vấn đề về giáo dục thông minh; nông nghiệp thông minh; giải pháp về hệ thống quản lý y tế; giải pháp về kiểm soát, quản lý công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; giải pháp về hệ thống giao thông thông minh; giải pháp về phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn; giải pháp về thành phố an toàn; giải pháp về hệ thống quản lý môi trường thông minh; giải pháp về khoa học – công nghệ thông minh; giải pháp về thành phố thông minh và chính phủ điện tử.

len lo trinh xay dung chinh quyen thong minh bat dau tu tp ha tinh

Nội dung các chủ đề trình bày tại hội nghị được triển khai theo hướng giới thiệu về xu hướng, tình hình thế giới, hiện trạng của Hà Tĩnh; xây dựng, đề xuất các giải pháp dành riêng cho Hà Tĩnh.

Chủ đề “Giáo dục thông minh” được chuyên gia đến từ Viện Công nghệ Đài Loan, Tổ chức Hợp tác toàn cầu Oxtralya và Đài truyền hình giáo dục EBS Hàn Quốc trình bày.

len lo trinh xay dung chinh quyen thong minh bat dau tu tp ha tinh

Chuyên gia đến từ Tổ chức hợp tác giáo dục toàn cầu Australia giới thiệu về giáo dục thông minh

Theo đó, nội dung về các giải pháp đồng bộ nâng cao chất lượng giáo dục – dạy nghề - đào tạo nguồn nhân lực được chuyên gia thuyết trình chi tiết tại hội thảo. Ông cũng đã đề xuất các giải pháp Hà Tĩnh cần làm về giáo dục như nghiên cứu, khảo sát và kiểm tra, đánh giá lại tình hình GD-ĐT trong tỉnh về tất cả mọi mặt; áp dụng hệ tiêu chuẩn; đào tạo nâng cấp đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đạt chuẩn Việt Nam và quốc tế; xây dựng hệ thống kết nối với kênh truyền hình VTV7…

Sau khi trình bày những nghiên cứu về hiện trạng y tế Việt Nam, y tế Hà Tĩnh như: thiếu thốn về phần cứng (bệnh viện cũ, số lượng, trang thiết bị thiếu thốn), thiếu thốn về phần mềm (ứng dụng CNTT còn hạn chế, quy trình quản lý còn phải cải thiện nhiều…), chuyên gia đến từ Đài Loan đã phân tích một số giải pháp tổng thể phát triển y tế như quy hoạch lại theo mô hình quản lý thông minh qua việc số hóa hệ thống; tăng cường ứng dụng các thiết bị, hệ thống kinh doanh và quản lý thông minh…

Đặc biệt, chuyên gia còn chia sẻ một số nội dung mà Hệ thống y tế Trường Canh có thể hợp tác với Hà Tĩnh như: phối hợp đưa chuyên gia sang tư vấn tổng thể; phối hợp chuyển giao hệ tiêu chuẩn; phối hợp quản lý vận hành bệnh viện; hỗ trợ chuyển giao các mô hình, hệ thống và ứng dụng CNTT.

len lo trinh xay dung chinh quyen thong minh bat dau tu tp ha tinh

Chuyên gia đến từ Nhật Bản trình bày chủ đề nông nghiệp thông minh

Sau khi nghe các chuyên gia trình bày cụ thể 10 chủ đề liên quan đến phát triển thành phố thông minh, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh, các đại biểu đã tham gia thảo luận, bàn các giải pháp tổng thể xây dựng mô hình thành phố thông minh tại tỉnh Hà Tĩnh như: khẩn trương thực hiện khảo sát để xây dựng đề án thí điểm TP Hà Tĩnh là thành phố thông minh, xây dựng mô hình trường học thông minh, lắp đặt hệ thống camera để quản lý giao thông thông minh, giải pháp xây dựng trung tâm hành chính công của Hà Tĩnh...

len lo trinh xay dung chinh quyen thong minh bat dau tu tp ha tinh

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh điều hành thảo luận

Tiếp thu các ý kiến của địa phương, Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công Ty AIC hứa sẽ nghiên cứu, phối hợp cụ thể với các ngành liên quan, cử chuyên gia nước ngoài để giúp địa phương xây dựng thành công thành phố thông minh, chuyên nghiệp.

Phát biểu tổng kết hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn khẳng định, đây là một hội thảo khoa học, bổ ích, mang tính gợi mở và đầy hữu ích đối với địa phương nhằm phục vụ, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

len lo trinh xay dung chinh quyen thong minh bat dau tu tp ha tinh

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh rà soát các nội dung để lên lộ trình, từng bước xây dựng chính quyền thông minh, TP Hà Tĩnh phải là địa phương đi đầu trong xây dựng thành phố thông minh.

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Tập đoàn AIC hỗ trợ địa phương trong các bước tiếp theo gồm: khảo sát, tư vấn, xây dựng dự án, huy động nguồn lực triển khai...

len lo trinh xay dung chinh quyen thong minh bat dau tu tp ha tinh

Lãnh đạo tỉnh tặng quà cho đoàn Công ty CP Tiến bộ quốc tế

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast