“Thời cơ vàng” để người dân Hà Tĩnh trồng 7.500 ha rừng

(Baohatinh.vn) - Theo các chuyên gia lâm nghiệp, từ tháng 3 đến tháng 5 là khoảng thời gian phù hợp để trồng rừng. Bởi vậy, những ngày này, nhiều hộ gia đình, cơ sở kinh doanh Hà Tĩnh tất bật chuẩn bị cây giống cây lâm nghiệp cung cấp cho thị trường.

“Thời cơ vàng” để người dân Hà Tĩnh trồng 7.500 ha rừng

Một trong những yêu cầu kỹ thuật quan trọng nhất trong trồng rừng là người dân phải chuẩn bị cây giống bảo đảm số lượng và chất lượng giống tốt, kiểm soát, xác nhận nguồn gốc giống.

“Thời cơ vàng” để người dân Hà Tĩnh trồng 7.500 ha rừng

Đồng thời phải tuân thủ lịch mùa vụ bởi mùa vụ trồng rừng giữ vai trò rất quan trọng trong sản xuất lâm nghiệp, tác động trực tiếp đến năng suất và chất lượng rừng trồng.

“Thời cơ vàng” để người dân Hà Tĩnh trồng 7.500 ha rừng

Trồng rừng đúng mùa vụ sẽ hạn chế được những tác động bất lợi của thời tiết, thiên tai và sâu bệnh hại đối với cây trồng, tăng tỷ lệ thành rừng.

“Thời cơ vàng” để người dân Hà Tĩnh trồng 7.500 ha rừng

Vì vậy, ở Hà Tĩnh thời điểm này, nhiều hộ bắt đầu trồng rừng, nhu cầu mua cây giống cao.

“Thời cơ vàng” để người dân Hà Tĩnh trồng 7.500 ha rừng

Cây lâm nghiệp được đa số người dân chọn trồng là keo, với giá bán tại thời điểm hiện tại dao động từ 500 - 900 đồng/cây.

“Thời cơ vàng” để người dân Hà Tĩnh trồng 7.500 ha rừng

Ngoài ra, người trồng rừng còn lựa chọn một số loài cây lâu năm khác như: Sưa...

“Thời cơ vàng” để người dân Hà Tĩnh trồng 7.500 ha rừng

... lim ...

“Thời cơ vàng” để người dân Hà Tĩnh trồng 7.500 ha rừng

Năm 2020, HTX Nông - lâm nghiệp và dịch vụ môi trường Sơn Hàm (xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn) sản xuất hơn 100.000 cây keo để cung ứng cho thị trường.

“Thời cơ vàng” để người dân Hà Tĩnh trồng 7.500 ha rừng

Đến thời điểm này, HTX dịch vụ giống cây trồng Hà Thủy (xã Hương Long, Hương Khê) đã bán ra thị trường 250.000 cây keo cho bà con nông dân.

“Thời cơ vàng” để người dân Hà Tĩnh trồng 7.500 ha rừng

HTX Sản xuất và Kinh doanh giống cây trồng Hương Trạch (xã Hương Trạch, huyện Hương Khê) sẵn sàng đáp ứng đủ nhu cầu cây giống cho người dân trên địa bàn.

Theo thông tin từ Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh, năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu trồng khoảng 7.500 ha rừng (trong đó có khoảng 7.200 ha rừng sản xuất và 300 ha rừng phòng hộ).

Chủ đề Lâm nghiệp - bảo vệ rừng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast