Nam sinh Hà Tĩnh du học ở Nhật Bản tử vong khi tắm biển

(Baohatinh.vn) - Ông Đặng Hồng Thuẩn – Chủ tịch xã An Lộc, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) thông tin, một du học sinh quê An Lộc đã tử vong trong lúc tắm biển tại Koya (Kusuga, Fikuoka, Nhật Bản).

nam sinh ha tinh du hoc o nhat ban tu vong khi tam bien

Bàn thờ của nạn nhân được bạn bè lập tại Nhật Bản (ảnh người nhà cung cấp)

Sự việc xảy ra vào chiều 27/8, trong lúc đi tắm biển ở Koya (Kusuga, Fikuoka, Nhật Bản), nam sinh Đặng Văn Quang (SN 1994, trú thôn Thống Nhất, xã An Lộc, huyện Lộc Hà) đã bị sóng cuốn trôi. Sau hơn 12 giờ đồng hồ tìm kiếm, thi thể nạn nhân xấu số được tìm thấy trên bãi biển cách đó khoảng 2 km.

Quang sang Nhật Bản theo hình thức du học từ năm 2013. Nguyện vọng của Quang sau khi học tập xong sẽ ở lại làm việc tại Nhật Bản để kiếm tiền gửi về cho bố mẹ trả nợ.

Thế nhưng ước mơ chưa thực hiện được thì em đã gặp nạn, phải nằm lại nơi xứ người. Sau khi nhận hung tin, cả gia đình em như chết lặng. Ngoài việc mất mát người thân, gia đình đang phải chạy vạy kiếm đủ số tiền 250 triệu đồng chi phí đưa thi thể Quang về quê nhà.

Gia đình Quang thuộc hộ cận nghèo của xã, số nợ 300 triệu gia đình vay cho Quang sang Nhật Bản du học chưa kịp trả.

Sau khi biết sự việc, chính quyền địa phương đã xuống tận nhà, chia sẻ động viên, kêu gọi bà con làng xóm hỗ trợ giúp gia đình đưa thi thể Quang về quê nhà.

Chủ đề Tai nạn giao thông

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast