Đưa nhiệm vụ xây dựng NTM đi vào chiều sâu, thực chất

(Baohatinh.vn) - Chiều 26/5, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Huy Ngọ - cố vấn Chương trình MTQG xây dựng NTM quốc gia và lãnh đạo Văn phòng Điều phối NTM Trung ương đã đi kiểm tra tiến độ xây dựng NTM, khảo sát một số mô hình sản xuất tại xã Hương Trà (Hương Khê) và xã Thạch Văn (Thạch Hà).

Tham quan khu dân cư NTM kiểu mẫu tại thôn Nam Trà (Hương Trà), nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Huy Ngọ và các thành viên đoàn đánh giá cao những kết quả trong quá trình xây dựng NTM của địa phương. Thông qua việc thực hiện chương trình, diện mạo nông thôn đã có những thay đổi tích cực, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đồng thời, nhân dân đã ý thức được trách nhiệm, từ đó chung tay, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Đưa nhiệm vụ xây dựng NTM đi vào chiều sâu, thực chất ảnh 1

Nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Huy Ngọ cùng đoàn công tác tham quan khu dân cư NTM kiểu mẫu tại thôn Nam Trà (Hương Trà)...

Làm việc với lãnh đạo huyện Hương Khê và xã Hương Trà, nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ đề nghị địa phương tiếp tục đúc rút kinh nghiệm xây dựng NTM tại xã miền núi để các địa phương khác có sự tương đồng về hoàn cảnh, điều kiện tự nhiên học tập, noi theo.

Đối với khu dân cư kiểu mẫu tại Hương Trà, ông Lê Huy Ngọ cho rằng, đây là bước tiến mới trong xây dựng NTM ở Hà Tĩnh. Do vậy, địa phương cần xây dựng chương trình hành động để phát huy những kết quả đạt được, tạo tính lan tỏa, bền vững trong xây dựng NTM.

“Chúng ta xây dựng NTM, nhưng tuyệt đối không làm theo phong trào, phải đưa NTM đi vào thực chất. Lấy nhiệm vụ phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân làm mục đích xuyên suốt. Cư dân nông thôn mới phải là những người biết ứng dụng KHKT vào sản xuất, biết hạch toán, xây dựng phương án làm chủ sản xuất…” - ông Lê Huy Ngọ nhấn mạnh.

Đưa nhiệm vụ xây dựng NTM đi vào chiều sâu, thực chất ảnh 2
Đưa nhiệm vụ xây dựng NTM đi vào chiều sâu, thực chất ảnh 3

...và khảo sát dự án sản xuất rau, củ, quả trên đất cát hoang hóa theo công nghệ cao tại xã Thạch Văn

Khảo sát dự án sản xuất rau, củ, quả trên đất cát hoang hóa theo công nghệ cao tại xã Thạch Văn, nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Huy Ngọ vui mừng, đánh giá cao sự mạnh dạn của địa phương trong quá trình ứng dựng công nghệ mới vào sản xuất. Nếu biết nhân rộng, phát huy tính hiệu quả của mô hình, đây chắc chắn sẽ là hướng đi mang tính đột phá trong sản xuất đối với các xã vùng bãi ngang…

Ngày mai (27/5), nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Huy Ngọ cùng đoàn công tác sẽ tiếp tục khảo sát tiến độ xây dựng NTM tại huyện Đức Thọ và làm việc với lãnh đạo tỉnh về nhiệm vụ xây dựng NTM.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast