Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đối thoại với tuổi trẻ Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (31/5), Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn có buổi đối thoại với gần 300 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) Hà Tĩnh để nắm bắt, giải đáp những tâm tư, nguyện vọng của tuổi trẻ và định hướng, gợi mở một số nội dung để thanh niên phát huy vai trò của mình trong tình hình mới.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đối thoại với tuổi trẻ Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đặt vấn đề mở đầu buổi đối thoại

Gần 30 ý kiến của ĐVTN đã được gửi đến Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn và các đồng chí lãnh đạo sở, ban, ngành cấp tỉnh. Một trong những vấn đề được đông đảo ĐVTN quan tâm là công tác giải quyết việc làm, các chính sách hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế cũng như các kỹ năng cần thiết để thanh niên khởi nghiệp trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đối thoại với tuổi trẻ Hà Tĩnh

Tham dự đối thoại có Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng cùng lãnh đạo các ban, ngành.

Cùng với khát vọng lập thân, lập nghiệp, tuổi trẻ tỉnh nhà cũng bày tỏ các ý kiến về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và đảm bảo ANTT. Các ý kiến bày tỏ sự lo ngại về việc gia tăng tình trạng thanh thiếu niên vi phạm các tệ nạn xã hội, an toàn giao thông; giải pháp để giải quyết việc làm cho bộ đội xuất ngũ và thanh niên mãn hạn tù. Đặc biệt, rất nhiều ý kiến đề cập đến việc xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đối thoại với tuổi trẻ Hà Tĩnh

Gần 300 ĐVTN Hà Tĩnh tham gia buổi đối thoại

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đối thoại với tuổi trẻ Hà Tĩnh
Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đối thoại với tuổi trẻ Hà Tĩnh
Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đối thoại với tuổi trẻ Hà Tĩnh

Vấn đề nhiều ĐVTN quan tâm là công tác giải quyết việc làm, các chính sách hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế...

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đã giải đáp thấu đáo, sâu sắc các nội dung ĐVTN quan tâm, nhất là các cơ chế, chính sách liên quan đến hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp; đồng thời định hướng để các sở, ban, ngành có giải pháp giúp thanh niên có kỹ năng khởi nghiệp trong xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy cũng phân tích, làm rõ thêm các nội dung trong Nghị quyết Trung ương 6 và Trung ương 7 vừa qua có liên quan đến tổ chức đoàn, hội, nhất là các vấn đề cốt lõi về cải cách hành chính, sắp xếp tinh gọn bộ máy và tuyển chọn, thu hút nhân tài. Từ đó liên hệ, đánh giá thực tiễn tình hình của tỉnh nhà.

Ngoài Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng và đại diện lãnh đạo các sở: NN&PTNT, Nội vụ, GD&ĐT cũng đã làm rõ thêm các vấn đề ĐVTN quan tâm trong ngành, lĩnh vực mình phụ trách.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast