Quân khu 4 và 6 tỉnh ký kết phối hợp thực hiện nhiệm vụ QS-QP

(Baohatinh.vn) - Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và 6 tỉnh trên địa bàn vừa tổ chức hội nghị liên tịch đánh giá kết quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ QS-QP năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Tư lệnh Quân khu 4 chủ trì hội nghị.

quan khu 4 va 6 tinh ky ket phoi hop thuc hien nhiem vu qs qp

Các đơn vị ký kết phối hợp thực hiện nhiệm vụ 2018

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh đánh giá cao sự đóng góp của cán bộ, chiến sỹ các đơn vị Quân khu 4 thời gian qua. Đặc biệt là công tác khắc phục hậu quả môi trường và thiên tai, bão lụt; xây dựng NTM, đảm bảo nhiệm vụ QS-QP trên địa bàn Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, thời gian tới Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ Hà Tĩnh hoàn thành tốt nhiệm vụ QS-QP địa phương; theo dõi và chỉ đạo địa phương tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018 đảm bảo an toàn về mọi mặt…

Tại hội nghị, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và các địa phương đã triển khai ký kết với các nội dung như: Tiếp tục thực hiện các nghị quyết, chỉ thị về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng LLVT địa phương vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu; chủ động nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời, có hiệu quả mọi tình huống, giữ vững an ninh chính trị; góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, nhất là thế trận lòng dân ngày càng vững chắc…

Năm 2017, các lực lượng Quân khu đã tổ chức cho hơn 7.500 cán bộ, chiến sỹ hành quân về các địa phương xây dựng 3 căn nhà tình nghĩa; ủng hộ trên 3,6 tỷ đồng, gần 15.000 ngày công xây dựng nông thôn mới; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 7.800 lượt người, với số tiền trên 3,8 tỷ đồng; điều động hơn 40.000 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia cứu hộ, cứu nạn khắc phục hậu quả thiên tai…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast