Cùng đồng bọn gây ra 11 vụ trộm xe máy liên huyện vì nghiện... game!

(Baohatinh.vn) - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa tạm giữ đối tượng Đào Văn Cường (sinh năm 1996, trú tại xóm 8, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê) về hành vi trộm cắp xe máy.

Cùng đồng bọn gây ra 11 vụ trộm xe máy liên huyện vì nghiện... game! ảnh 1

Đối tượng Đào Văn Cường tại Cơ quan điều tra Công an huyện Hương Khê.

Khoảng 20 giờ ngày 19/12/2015, anh Nguyễn Văn Hoàng (sinh năm 1990, trú tại xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê) mượn xe máy mang BKS 38H7-3176 của anh Lê Khắc Hải (ở xóm 4, xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê) rồi đến quán Internet của anh Trần Văn Nam (ở cùng xóm) chơi, sau đó để xe ngoài sân rồi vào nằm ngủ; trong quán lúc đó có Đào Văn Cường đang ngồi chơi game.

Đến khoảng 3 giờ sáng hôm sau, Cường lấy trộm xe lúc tối anh Hoàng dựng ở quán rồi về và 16h30' chiều 21/12, thì đi xe máy khác (mang BKS 38N5-6695) trở lại quán anh Nam chơi.

Cùng đồng bọn gây ra 11 vụ trộm xe máy liên huyện vì nghiện... game! ảnh 2

Tang vật vụ trộm (xe 38H7-3176) và phương tiện Cường dùng để thực hiện hành vi đã bị Công an huyện Hương Khê tạm giữ.

Nhận được trình báo của chủ phương tiện, Công an xã Phúc Đồng mời Cường lên làm việc. Lúc đầu, đối tượng bảo có 3 đối tượng lạ mặt vào lấy xe nhưng bị Cường phát hiện nên một đối tượng đã đưa dao ra dọa giết. Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng Cường phải thừa nhận hành vi của mình.

Ông Phan Hồng Nhật - Phó Trưởng Công an xã Phúc Đồng cho biết thêm: Quá trình lấy lời khai, Cường cho biết đã cùng đồng bọn thực hiện 11 vụ trộm với 12 xe máy trên địa bàn TX Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Hương Khê và TP.Hà Tĩnh; trong đó: TX Kỳ Anh 2 xe, Cẩm Xuyên 1 xe, TP.Hà Tĩnh 2 xe, còn lại là trên địa bàn huyện Hương Khê.

Được biết, Cường từng đi làm ăn tại Khu kinh tế Vũng Áng nhưng sau khi trộm được 2 xe máy thì bỏ về địa phương.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast