Đúc 100 trống đồng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội

Sáng 22-12, tại cơ sở đúc đồng truyền thống của nghệ nhân Thiều Quang Tùng, xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) đã diễn ra lễ chập lò, đốt lửa tiến hành đúc 100 chiếc trống đồng theo phương pháp thủ công truyền thống nhằm phục vụ đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội 2010.

Hoạt động do Hội Di sản văn hóa VN, Hội Khoa học lịch sử VN, Liên chi hội di sản văn hóa Lam Kinh (Thanh Hóa), Hội Cổ vật Thanh Hóa, Hội Doanh nghiệp trẻ Thanh Hóa và Công ty hữu nghị Á Châu điều hành.

Các nghệ nhân của cơ sở đúc đồng Thiều Quang Tùng đang rót đồng được nấu chảy vào khuôn của chiếc trống đồng đầu tiên- Ảnh: Hà Đồng Chiếc trống đồng theo phiên bản trống đồng Ngọc Lũ trong số 100 chiếc trống đồng đã được cơ sở đúc đồng của nghệ nhân Thiều Quang Tùng đúc thành công ngay trong sáng 22-12-2009- Ảnh: Hà Đồng

Các nghệ nhân của cơ sở đúc đồng Thiều Quang Tùng đang rót đồng được nấu chảy vào khuôn của chiếc trống đồng đầu tiên- Ảnh: Hà Đồng

Các nghệ nhân của cơ sở đúc đồng Thiều Quang Tùng đang rót đồng được nấu chảy vào khuôn của chiếc trống đồng đầu tiên- Ảnh: Hà Đồng Chiếc trống đồng theo phiên bản trống đồng Ngọc Lũ trong số 100 chiếc trống đồng đã được cơ sở đúc đồng của nghệ nhân Thiều Quang Tùng đúc thành công ngay trong sáng 22-12-2009- Ảnh: Hà Đồng

Chiếc trống đồng theo phiên bản trống đồng Ngọc Lũ trong số 100 chiếc trống đồng đã được cơ sở đúc đồng của nghệ nhân Thiều Quang Tùng đúc thành công

ngay trong sáng 22-12-2009- Ảnh: Hà Đồng

Trong số 100 chiếc trống đồng này có 99 chiếc có đường kính mặt trống là 60cm, chiều cao thân trống 48cm; còn một chiếc trống đại có đường kính mặt trống 1m, chiều cao thân trống 83cm.

Các hoa văn trên mặt, thân của 100 chiếc trống đồng đều được các nghệ nhân thể hiện tinh xảo, tài hoa theo phiên bản của trống đồng Ngọc Lũ, trống đồng Quảng Xương, trống đồng Hoàng Hạ và trống đồng Sông Đà.

Đặc biệt, trên mỗi thân trống đồng đều có dòng chữ "Đại lễ 1.000 năm Thăng Long" và hình ảnh chùa Một Cột nổi rất tinh xảo, rõ nét. Để đúc được 100 chiếc trống đồng này, các nghệ nhân đã chuẩn bị hơn 7 tấn đồng và một số phụ gia kèm theo.

Được biết, việc đúc 100 chiếc trống đồng nêu trên sẽ do cơ sở đúc đồng Thiều Quang Tùng (xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn), cơ sở đúc đồng Lê Văn Bảy (làng Chè Đông, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) và cơ sở đúc đồng Nguyễn Minh Tuấn (TP Thanh Hóa) thực hiện. Dự kiến đến tháng 8-2010, các cơ sở này sẽ đúc xong 100 chiếc trống đồng và bàn giao cho thủ đô Hà Nội để phục vụ đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Các nghệ nhân của cơ sở đúc đồng Lê Văn Bảy (làng Chè Đông, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) đang tạo khuôn để đúc trống đồng phục vụ đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội- Ảnh: Hà Đồng Lãnh đạo Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa (bìa phải) và nghệ nhân Thiều Quang Tùng nhóm lửa, chập lò để tiến hành đúc 100 chiếc trống đồng, phục vụ đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội - Ảnh: Hà Đồng

Các nghệ nhân của cơ sở đúc đồng Lê Văn Bảy (làng Chè Đông, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) đang tạo khuôn để đúc trống đồng phục vụ đại lễ

kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội- Ảnh: Hà Đồng

Các nghệ nhân của cơ sở đúc đồng Lê Văn Bảy (làng Chè Đông, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) đang tạo khuôn để đúc trống đồng phục vụ đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội- Ảnh: Hà Đồng Lãnh đạo Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa (bìa phải) và nghệ nhân Thiều Quang Tùng nhóm lửa, chập lò để tiến hành đúc 100 chiếc trống đồng, phục vụ đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội - Ảnh: Hà Đồng

Lãnh đạo Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa (bìa phải) và nghệ nhân Thiều Quang Tùng nhóm lửa, chập lò để tiến hành đúc 100 chiếc trống đồng, phục vụ đại lễ

kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội - Ảnh: Hà Đồng

Nguồn: Tuổi Trẻ Online

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast