Nắng nóng khiến gần 3.000 người thiệt mạng ở Hà Lan

(Baohatinh.vn) - Theo số liệu được Cơ quan thống kê Hà Lan (CBS) công bố hôm nay (9/8), chỉ trong vòng một tuần lễ bắt đầu từ ngày 22/7, đã có 2.964 người thiệt mạng tại nước này do các vấn đề sức khỏe liên quan đến nắng nóng.

Nắng nóng khiến gần 3.000 người thiệt mạng ở Hà Lan

Người dân tránh nóng dưới bóng cây bên trong một công viên ở Amsterdam, Hà Lan hôm 25/7. (Ảnh: Reuters)

Con số trên cao hơn khoảng 15% so với mức trung bình các ca tử vong do nắng nóng vào mùa hè tính trong một tuần ở Hà Lan.

Đợt nắng nóng ở châu Âu cuối tháng 7 vừa qua đã xô đổ nhiều kỷ lục nhiệt độ. Tại Hà Lan, ngày 25/7, lần đầu tiên nhiệt độ vượt qua mức 40 độ C. Kỷ lục trước đó được ghi nhận tại quốc gia nằm phía Tây Bắc châu Âu này là 38,6 độ C, đo được năm 1944.

Theo CBS, trong số 2.964 ca tử vong do nắng nóng nói trên, có khoảng 300 người từ 80 tuổi trở lên.

Hầu hết các ca tử vong được báo cáo ở phía Đông Hà Lan, khu vực có nhiệt độ cao hơn và đợt nắng nóng kéo dài hơn so với các vùng khác của đất nước.

Hà Lan có tổng dân số khoảng 17 triệu người.

Đợt nắng nóng cuối tháng 7 vừa qua là đợt nắng nóng thứ hai diễn ra chỉ trong vòng 1 tháng tại châu Âu. Các chuyên gia khí hậu cảnh báo những đợt nóng như vậy có thể sẽ trở nên phổ biến hơn khi Trái Đất nóng lên do hiệu ứng nhà kính.

(Theo Reuters)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast