Tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (30/12), Thượng tướng Nguyễn Thành Cung - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Quyết định 62/2011/Q ĐQ - TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiện vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc; triển khai Quyết định 49 QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Sau hơn 4 năm triển khai thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, toàn quốc cơ bản đã hoàn thành việc giải quyết chế độ cho đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiện vụ quốc tế sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội ảnh 1

Thượng tướng Nguyễn Thành Cung phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Theo đó, các địa phương, ngành chức năng đã xét duyệt, ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp cho 1.076.583 đối ượng, trong đó, trợ cấp một lần cho 1.075.152 người với tổng số tiền 4.428 tỷ đồng...

Kết quả đạt được là sự cố gắng, nỗ lực lớn của các cấp, ngành, đơn vị, địa phương; tiếp tục khẳng định ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc của chính sách, sự phù hợp của cơ chế, quy trình tổ chức thực hiện; góp phần củng cố và làm tăng niềm tin của nhân dân và đối tượng vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; có tác động tích cực đến an sinh xã hội, ổn định tình hình ở các địa phương và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Tại hội nghị, đại biểu cũng đã được nghe hướng dẫn triển khai Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế và các văn bản liên quan.

Tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội ảnh 2

Đại tá Nguyễn Đình Dương - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại điểm cầu Hà Tĩnh

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị các đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt và triển khai nghiêm túc chủ trương của Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ; thực hiện đúng quy trình, bảo đảm chặt chẽ, chính xác, dân chủ, công khai, minh bạch trong xét duyệt, thẩm định, phấn đấu trước tháng 6/2016 cơ bản hoàn thành việc xét duyệt, chi trả chế độ theo Quyết định 62/2011/Q ĐQ - TTg; sớm triển khai Quyết định 49 để cơ bản hoàn thành trong năm 2016…

Cũng tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng đã trao bằng khen cho tỉnh Hà Tĩnh và 64 tập thể, 72 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast