Phụ nữ Hà Tĩnh đạt và vượt 90% chỉ tiêu nhiệm kỳ 2016 - 2021

(Baohatinh.vn) - Trong 10 nhóm chỉ tiêu cơ bản của Nghị quyết Đại hội Phụ nữ Hà Tĩnh lần thứ XV (2016 - 2021), trên 90% chỉ tiêu đều được các cấp hội thực hiện đạt và vượt.

Đó là kết quả được Hội LHPN Hà Tĩnh thông tin tại hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XV và sơ kết công tác hội, phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm 2019, diễn ra vào chiều 10/7.

Phụ nữ Hà Tĩnh đạt và vượt 90% chỉ tiêu nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thị Thanh Huyền

Toàn tỉnh hiện có 318.186 hộ gia đình được tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; 22.111 hộ gia đình được hội giúp đỡ đạt các tiêu chí “5 không, 3 sạch”, góp phần đưa tổng số hộ gia đình đạt 8 tiêu chí cuộc vận động lên 244.812 hộ (tỷ lệ 72%).

Phụ nữ Hà Tĩnh đạt và vượt 90% chỉ tiêu nhiệm kỳ 2016 - 2021

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Dương Thị Hằng, các Phó Chủ tịch Hội: Tăng Thị Linh Chi, Đào Thị Anh Nga chủ trì hội nghị.

Thực hiện hiệu quả các phong trào “Tiết kiệm làm theo gương Bác”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”; “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”; “Xây dựng mái ấm tình thương”; “Chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương”...

Phụ nữ Hà Tĩnh đạt và vượt 90% chỉ tiêu nhiệm kỳ 2016 - 2021

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tăng Thị Linh Chi báo cáo kết quả hoạt động hội 6 tháng đầu năm.

Đến nay, nguồn tiết kiệm tại chỗ của các cấp hội đạt trên 107 tỷ đồng; các cấp hội đã huy động nguồn lực gần 10 tỷ đồng trao tặng 252 mái ấm tình thương, 37 mô hình sinh kế và hằng trăm suất quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Phụ nữ Hà Tĩnh đạt và vượt 90% chỉ tiêu nhiệm kỳ 2016 - 2021

Chủ tịch Hội LHPN huyện Hương Khê Trương Thị Hằng: Đề nghị các đồng chí tỉnh hội tiếp tục tăng cường công tác hướng về cơ sở; trong triển khai nhiệm vụ cần chọn việc, chọn sản phẩm, chọn trọng tâm tránh thực hiện tràn lan.

Tổng nguồn vốn hỗ trợ phụ nữ do các cấp hội huy động và quản lý đạt 3.300 tỷ đồng, cho 73.695 thành viên vay vốn. Trong nửa nhiệm kỳ có 9.859 hộ nghèo được các cấp hội giúp đỡ, trong đó 3.224 hộ thoát nghèo; 8.338 phụ nữ được hỗ trợ đào tạo nghề mới; gần 60.000 hội viên được tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật...

Phụ nữ Hà Tĩnh đạt và vượt 90% chỉ tiêu nhiệm kỳ 2016 - 2021

Chị Lê Thị Như Thủy - Giám đốc Công ty TNHH Bình Thủy: Công ty TNHH Bình Thủy sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội mà các cấp hội triển khai.

Bên cạnh đó, các cấp hội cũng phối hợp tham gia xây dựng 239 khu dân cư mẫu; vận động gần 51 nghìn hộ cải tạo vườn tạp; vận động xây mới trên 7.900 công trình phụ trợ, 16.245 hố rác, hố ủ phân; hướng dẫn 8.871 mô hình chăn nuôi sử dụng đệm lót sinh học đảm bảo vệ sinh môi trường... Hội LHPN tỉnh đã nhận đỡ đầu xã Gia Hanh, Thuần Thiện (Can Lộc) xây dựng nông thôn mới, trong đó xã Gia Hanh đã về đích năm 2018.

Phụ nữ Hà Tĩnh đạt và vượt 90% chỉ tiêu nhiệm kỳ 2016 - 2021

Đại tá Nguyễn Thái Bình - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Thời gian qua, Hội LHPN tỉnh và Biên phòng tỉnh đã triển khai rất hiệu quả chương trình “đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, hy vọng rằng tới đây các cấp hội tiếp tục thực hiện tốt các nội dung phối hợp để chương trình phát huy tối đa hiệu quả.

Tại hội nghị, bày tỏ đồng tình với các bản dự thảo báo cáo, đại biểu đã phân tích các vấn đề tồn tại, nguyên nhân dẫn đến kết quả một số chỉ tiêu chưa đạt.

Phụ nữ Hà Tĩnh đạt và vượt 90% chỉ tiêu nhiệm kỳ 2016 - 2021

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Dương Thị Hằng: Đề nghị thời gian các cấp hội tới đa dạng hình thức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tập trong hợp thu hút hội viên với phương châm "ở đâu có phụ nữ thì ở đó có hoạt động hội và phong trào phụ nữ".

Đại biểu cho rằng, thời gian tới, Tỉnh hội cần tiếp tục tăng cường về cơ sở; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; chú trọng nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, hội viên và xây dựng các mô hình cụ thể hóa việc thực hiện các dự án, đề án; phát huy hiệu quả các trang mạng xã hội trong công tác tuyên truyền; chú trọng cuộc vận động “5 không, 3 sạch”...

6 tháng đầu năm 2019, các cấp hội trong toàn tỉnh đã thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2019 về “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, trong đó 13/13 huyện, thị, thành phố đã ký cam kết thực hiện, 8/13 đơn vị tổ chức 98 cuộc tuyên truyền về phòng chống xâm hại tình dục trẻ em cho hơn 37 nghìn giáo viên, học sinh, phụ huynh tham gia.

Tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua, chương trình phối hợp; toàn tỉnh huy động tiết kiệm được gần 19 tỷ đồng triển khai các hoạt động hỗ trợ hội viên khó khăn; tổ chức 124 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, 15 lớp đào tạo nghề; tư vấn việc làm cho hơn 9 nghìn lượt hội viên; tuyên truyền, nhân rộng 759 gương điển hình tiêu biểu...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast