Nữ nhân viên trộm 2.380 nhẫn vàng

Được bố trí quản lý một quầy bán vàng, Nhung đã trộm 2.380 chiếc nhẫn rồi tuồn ra ngoài.

Ngày 16/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, tạm giữ hình sự Lương Thị Nhung (28 tuổi, người địa phương) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Nhung là nghi can trộm 2.380 nhẫn vàng tại tiệm vàng Kim Hương 1 ở phường Tân Bình, TP Đồng Xoài.

Nữ nhân viên trộm 2.380 nhẫn vàng

Lương Thị Nhung được đưa đến hiện trường để thực nghiệm điều tra. Ảnh: L.N

Theo cảnh sát, sáng cùng ngày, chủ tiệm vàng Kim Hương 1 trình báo về việc bị mất vàng. Vào cuộc điều tra, Công an phường Tân Bình đã mời Lương Thị Nhung đến làm việc. Nữ nghi can thừa nhận đã trộm tài sản.

Lời khai thể hiện từ tháng 8/2020 đến ngày 16/9, Nhung đã nhiều lần trộm vàng tại quầy được giao quản lý. Mỗi lần nghi can trộm từ 5-8 chiếc nhẫn rồi nhờ người khác mang đi bán hoặc cầm cố tại các tiệm vàng khác. Nhưng đưa số tiền bán vàng cho chồng cất giữ.

Đến ngày bị bắt, Nhung đã trộm tổng cộng 2.380 nhẫn vàng 18K.

Theo Zing

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast