Đức Thọ: Nỗ lực không để dịch Covid-19 xâm nhập khu, cụm công nghiệp

(Baohatinh.vn) - Ngày 9/6, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Đức Thọ đã đi kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh tại các công ty, doanh nghiệp, nhà máy sản xuất trên địa bàn.

Đức Thọ: Nỗ lực không để dịch Covid-19 xâm nhập khu, cụm công nghiệp

Đoàn đã đến kiểm tra tại Công ty TNHH Hợp Thái Chính Việt Nam, tại xã Yên Hồ. Đây là đơn vị chuyên sản xuất, gia công các loại nhãn mác, logo, sử dụng cho mặt hàng bao tay, quần áo, mũ..., với 160 lao động. Để chủ động phòng chống dịch bệnh Covid-19, nhiều ngày nay, DN trang bị dung dịch sát khuẩn tay, sổ ghi chép thông tin người ra vào, đo thân nhiệt người lao động. Trong khu vực sản xuất, công nhân lao động được bố trí ngồi giãn cách theo đúng quy định...

Đức Thọ: Nỗ lực không để dịch Covid-19 xâm nhập khu, cụm công nghiệp

Tại các Công ty Sản xuất bao bì Sông La Xanh, Công ty May mặc xuất khẩu APPATECH Hàn Quốc hiện có 1.360 công nhân làm việc thường xuyên. Lao động tại 2 đơn vị này chủ yếu đến từ các huyện: Hương Sơn, Vũ Quang, thị xã Hồng Lĩnh, huyện Can Lộc... Với số lượng công nhân đông, làm việc trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên những thông tin về tình hình dịch bệnh và công tác truy vết đối tượng luôn được các công ty cập nhật thường xuyên.

Đức Thọ: Nỗ lực không để dịch Covid-19 xâm nhập khu, cụm công nghiệp

Các công ty cũng đã bố trí người lao động đảm bảo khoảng cách trong quá trình sản xuất; sắp xếp việc ăn, nghỉ và giờ tan làm lệch thời gian. Lãnh đạo công ty thường xuyên nhắc nhở người lao động ngoài thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch trong sản xuất tại nhà xưởng, khi về nhà hạn chế tối đa tiếp xúc với người ngoài, không ra đường khi không có việc thật sự cần thiết...

Đức Thọ: Nỗ lực không để dịch Covid-19 xâm nhập khu, cụm công nghiệp

Kiểm tra tại các đơn vị, lãnh đạo huyện Đức Thọ lưu ý, nếu không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống, để lây lan dịch bệnh trong nhà máy, xưởng sản xuất sẽ gây tổn thất vô cùng lớn cho công ty, trước hết là người lao động sẽ mất việc làm, không có thu nhập. Lãnh đạo huyện cũng nhắc nhở các công ty, người lao động không chủ quan, lơ là, luôn tư thế sẵn sàng trong tình huống dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast