"Vác" kiếm đuổi chém bạn rượu vì xích mích

(Baohatinh.vn) - Ngày 28/10, tại hội trường UBND xã Hương Long, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), TAND huyện Hương Khê tổ chức xét xử sơ thẩm lưu động 3 vụ án hình sự đối với 4 bị cáo về tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích.

* Buổi sáng, TAND huyện Hương Khê xét xử vụ án trộm cắp tài sản đối với bị cáo Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1982, trú tại xóm 5, xã Hương Xuân) và Nguyễn Nam Hải (sinh năm 1980, trú tại khối 1, thị trấn Hương Khê).

"Vác" kiếm đuổi chém bạn rượu vì xích mích ảnh 1

Các bị cáo: Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Nam Hải

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ ngày 22/3/2015 đến ngày 5/7/2015, Nguyễn Nam Hải cùng với Nguyễn Tuấn Anh thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thị trấn Hương Khê và xã Hòa Hải bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Cụ thể: Lần 1, vào khoảng 22 giờ ngày 22/3/2015, Anh điều khiển xe máy Honda Cup 50 không có biển kiểm soát mang theo 1 xà cạy bằng sắt kéo theo sau 1 xe bò lốp chở Hải đến nhà của anh Phạm Mạnh Tường (ở khối 18, thị trấn Hương Khê) rồi cùng nhau dùng xà cạy để cạy bàn lề tháo lấy 5 cánh cửa pano bằng gỗ lim kèm theo bàn lề cùng ổ khóa, 1 bộ vòi nóng lạnh, 1 bồn cầu hiệu Dolacera, 1 bàn mặt đá và 6 chiếc ghế bằng gỗ, rồi chở đi bán cho ông Nguyễn Kim Hồng ở xóm 2, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê.

Lần 2 vào khoảng 22 giờ ngày 25/3/2015, Hải điều khiển xe máy mang BKS 38B1-0973 của mình chở Anh mang theo 1 xà cạy bằng sắt kéo theo sau 1 xe bò lốp đến nhà của anh Phạm Mạnh Tường dùng xà cạy để cạy bàn lề tháo lấy 6 cánh cửa Pano bằng gỗ lim kèm theo bàn lề và ổ khóa; 1 chậu rửa mặt hiệu Dolacera rồi cùng nhau đưa về nhà Hải cất giấu, sau đó bán lại cho Anh.

Lần 3 vào khoảng 20 giờ ngày 22/6/2015, Hải điều khiển xe máy mang BKS 38B1 - 0973 của mình chở Anh kéo theo sau 1 xe bò lốp đến sân Trường Mầm non xã Hòa Hải, huyện Hương Khê rồi cùng nhau khiêng 1 bồn nước hãng Tân Á loại 2.000 lít để trong phòng nhạc rồi đưa lên xe bò lốp; sau đó, cùng nhau đưa đến bán cho anh Trần Văn Hoàn ở xóm 2, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê.

Lần thứ 4, vào khoảng 22 giờ ngày 5/7/2015, Hải điều khiển xe máy mang BKS 38B1-0973 của mình chở Anh kéo theo xe bò lốp đến khu vực khối 4, thị trấn Hương Khê lấy trộm 1 máy trộn bê tông của anh Phan Đình Kim (quê quán ở xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà) là thợ xây nhà cho anh Phan Văn Thanh. Sau khi lấy trộm được, bọn chúng đưa đi bán cho anh Mai Hải Lại ở xóm 6, xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê.

Như vậy, tổng thiệt hại tài sản do Hải và Anh lấy trộm được gần 57 triệu đồng. Hải được hưởng lợi 8 triệu đồng, còn anh được hưởng lợi 3,5 triệu đồng.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Hải 30 tháng tù giam, Anh 24 tháng tù giam

* Cũng trong buổi sáng 28/10, TAND huyện Hương Khê xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Hà về tội cố ý gây thương tích.

"Vác" kiếm đuổi chém bạn rượu vì xích mích ảnh 2

Bị cáo Nguyễn Văn Hà cúi đầu thừa nhận hành vi của mình

Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 16/2/2014, anh Nguyễn Hoài (trú tại xóm 3, xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ) cùng với Bạch Đình Sửu và Bạch Đình Tuấn (trú tại xóm 13, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê) đến nhà Hà chơi và uống rượu.

Đến khoảng 21giờ 30', Hà nhắc lại câu chuyện xích mích giữa Hà và Hoài xảy ra trước đây, sau đó, Hà tức giận liền cầm chai rượu, ly thủy tinh ném vào người Hoài.

Chưa dừng lại ở đó, Hà vào trong buồng lấy 1 thanh kiếm dài khoảng 80cm ra để chém Hoài nhưng được anh Sửu ngăn lại.

Sau khi Hoài bỏ chạy, Hà cầm kiếm đuổi theo chém vào người Hoài nhưng người này dơ tay phải lên đỡ dẫn đến bị kiếm chém vào bàn tay phải, tổn hại sức khỏe 30%.

Sau khi gây án, Hà bỏ trốn khỏi địa phương vào các tỉnh phía Nam sinh sống. Đến ngày 24/8/2015 thì bị Công an TP.Biên Hòa - tỉnh Đồng Nai bắt giữ theo Quyết định truy nã số 04 ngày 6/6/2014 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Khê.

Ngày 7/9/2015, Hà bị trích xuất từ nhà tạm giam Công an TP.Biên Hòa về trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh để điều tra, truy tố xét xử về hành vi cố ý gây thương tích.

TAND huyện Hương Khê phạt Hà 48 tháng tù, buộc Hà phải bồi thường cho anh Dương hơn 37 triệu đồng.

* Chiều cùng ngày, TAND huyện Hương Khê xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Phú (sinh năm 1992, trú tại xóm 13, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê) về tội cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng vào khoảng 15 giờ 40 phút ngày 12/6/2015, Phú cùng với Bạch Đình Sửu và Trần Khoa Diện (trú tại xã Hòa Hải, huyện Hương Khê) ngồi uống bia tại quán của chị Bạch Thị Khuyên (ở xóm 12, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê) và thấy anh Phạm Xuân Dương và cháu Thái Thị Thảo Ngân (trú tại xóm 1, xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê) mỗi người dắt một con bò đi qua. Lúc này, Diện hỏi anh Dương bò mua bao nhiêu tiền thì anh Dương không trả lời mà tiếp tục dắt bò đi.

Bực thái độ của anh Dương, Sửu rủ thêm Phú rồi cả hai lại nhổ 1 cọc tre hàng rào dài khoảng 1,2m đi đánh anh Dương.

Chưa xong, Sửu cùng với Phú đánh xe máy chạy theo đường liên xã Hòa Hải - Phúc Đồng, khi đến khu vực cạnh nhà bà Lê Thị Toàn (ở xóm 12, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê) thì Phú xuống xe dùng cọc tre đánh nhiều cái vào người anh Dương.

Thấy anh Dương bị đánh, anh Phạm Xuân Lưu (trú tại xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê) chạy đến can ngăn thì bị Sửu đá vào tay. Anh Dương bỏ chạy đến vườn nhà Lê Đăng Đặng (ở xóm 12, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê) thì bị Phú đuổi kịp dùng tay đấm, chân đá vào người.

Hậu quả, anh Dương bị gãy cung sau xương sườn 8, 9; tổn thương nhu mô phổi trái; tràn dịch màng phổi. Kết quả giám định pháp y, anh Dương bị tổn hại sức khỏe 13%.

Trong vụ án này còn có Bạch Đình Sửu hiện đang bỏ trốn khỏi địa phương, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê đã ra quyết định truy nã.

TAND huyện Hương Khê phạt Phú 30 tháng tù giam, buộc bồi thường cho anh Dương hơn 40 triệu đồng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast