Ngày đầu thực hiện Chỉ thị 43, một số người dân TP Hà Tĩnh vẫn “quên” đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách

(Baohatinh.vn) - Ngày đầu tiên thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng và Chỉ thị 43 của tỉnh về cách ly xã hội phòng chống dịch Covid -19, tại các khu vui chơi, giải trí công cộng trên địa bàn TP Hà Tĩnh vẫn còn tình trạng người dân tập trung hoạt động thể thao và lơ là với việc đeo khẩu trang.

Ngày đầu thực hiện Chỉ thị 43, một số người dân TP Hà Tĩnh vẫn “quên” đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách

Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 43-CT/TU của BTV Tỉnh ủy yêu cầu: Thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình; thôn, xóm, tổ dân phố cách ly với thôn, xóm, tổ dân phố; xã, phường, thị trấn cách ly với xã, phường, thị trấn; huyện cách ly với huyện; tỉnh cách ly với tỉnh. Thế nhưng nhiều người dân ở TP Hà Tĩnh vẫn chưa tuân thủ.

Ngày đầu thực hiện Chỉ thị 43, một số người dân TP Hà Tĩnh vẫn “quên” đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách

Chỉ thị yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu..., nhưng nhiều người vẫn giữ thói quen ra nơi công cộng để tập thể dục.

Ngày đầu thực hiện Chỉ thị 43, một số người dân TP Hà Tĩnh vẫn “quên” đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách

Người dân vẫn đến quảng trường để thư giãn, tham gia tập luyện thể thao. Trong khi việc sử dụng dụng cụ, thiết bị thể thao lắp đặt nơi công cộng cũng tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Ngày đầu thực hiện Chỉ thị 43, một số người dân TP Hà Tĩnh vẫn “quên” đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách

Thậm chị, có người còn đưa con nhỏ ra quảng trường tập thể dục

Ngày đầu thực hiện Chỉ thị 43, một số người dân TP Hà Tĩnh vẫn “quên” đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách

Tại khuôn viên tượng đài Lý Tự Trọng, dù đã có biển cấm nhưng trẻ con trong vùng vẫn tụ tập chơi thể thao, không đeo khẩu trang.

Ngày đầu thực hiện Chỉ thị 43, một số người dân TP Hà Tĩnh vẫn “quên” đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách

Kể cả người lớn vẫn “quên” yêu cầu “không tập trung quá 2 người tại nơi công cộng”, tụ tập chơi thể thao và phải đến khi có lực lượng chức năng đến nhắc nhở mới chấp hành.

Ngày đầu thực hiện Chỉ thị 43, một số người dân TP Hà Tĩnh vẫn “quên” đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách

Một số sân bóng chuyền ở các thôn, tổ dân phố vẫn hoạt động..., như không biết đến sự cần thiết của việc thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày.

Dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp, Phòng VHTT thành phố khuyến cáo người dân thay vì tập thể dục nơi công cộng, có thể tự tập ở nhà bằng cách cài đặt các ứng dụng tập luyện hay xem video hướng dẫn trên internet.

Nếu tham gia tập thể dục nơi công cộng, người dân cần đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn trên 2m để tránh lây nhiễm và rửa tay bằng nước khử khuẩn trước và sau khi tiếp xúc với các dụng cụ thể thao dùng chung".

Ông Phạm Mạnh Hiền – Trưởng phòng VHTT Thành phố Hà Tĩnh

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast