Thống nhất chương trình kỷ niệm 60 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam

(Baohatinh.vn) - Chuẩn bị cho chương trình kỷ niệm 60 năm ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2015), chiều 14/11, đoàn công tác Bộ Y tế đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Hà Tĩnh để thống nhất nội dung, chương trình, địa điểm, thời gian tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác và đêm giao lưu nghệ thuật “Mạch sống cho đời”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện, Cục trưởng Cục Quản lý y - dược cổ truyền (Bộ Y tế) Phạm Vũ Khánh chủ trì buổi làm việc.

Thống nhất chương trình kỷ niệm 60 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam ảnh 1
Cục trưởng Cục Quản lý y - dược cổ truyền (Bộ Y tế) Phạm Vũ Khánh: Hà Tĩnh cần chuẩn bị tốt các điều kiện để chương trình kỷ niệm diễn ra tốt đẹp...

Để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam, Bộ Y tế đã xây dựng Đề án kỷ niệm “60 năm ngành Y tế làm theo lời Bác”. Đề án có 6 nội dung hoạt động, trong đó có hai nội dung diễn ra tại Hương Sơn (Hà Tĩnh), bao gồm: Chương trình nghệ thuật “Mạch sống cho đời”, trao giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông và Lễ hội Ngày thầy thuốc Việt Nam. Các chương trình tại Hà Tĩnh được Bộ Y tế giao cho Báo Gia đình và Xã hội và Cục Quản lý y - dược cổ truyền chủ trì.

Tại buổi làm việc, đại biểu đã cùng trao đổi thông tin và thảo luận về cách thức tổ chức, nội dung thể hiện và việc triển khai chiến dịch truyền thông để vừa đảm bảo được ý nghĩa tôn vinh ngày thầy thuốc, vừa thu hút đông đảo du khách về với lễ hội...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thiện đề nghị Bộ Y tế cần đưa việc tổ chức các hoạt động tại Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông (ở Hương Sơn) vào chương trình hoạt động thường niên hướng về địa chỉ đỏ của ngành y.

Về các phần việc do Bộ Y tế chủ trì, tỉnh đề nghị bộ tính toán lại các nội dung, kịch bản phù hợp; hoạt động trưng bày các quầy thuốc cần phải triển khai thật chất lượng; Bộ Y tế giúp đỡ Hà Tĩnh trong việc sưu tầm, phục chế các hình ảnh, tư liệu liên quan đến Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông phục vụ trưng bày tại khu lưu niệm; tạo môi trường thu hút các nghệ sỹ tham gia sáng tác các tác phẩm nghệ thuật về Hải Thượng Lãn Ông.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện giao các ngành liên quan, đặc biệt là ngành Y tế và huyện Hương Sơn có kế hoạch cụ thể triển khai tốt các hoạt động, đảm bảo an ninh trật tự và các điều kiện cần thiết khác để chương trình kỷ niệm 60 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam tại Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông diễn ra đúng tinh thần, vừa tôn vinh thầy thuốc Việt Nam, vừa đậm chất văn hóa, thể hiện rõ tình cảm và hình ảnh đẹp đẽ của con người và quê hương Hà Tĩnh.

Theo kế hoạch, chương trình nghệ thuật “Mạch sống cho đời” và trao giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông sẽ được tổ chức vào tối 4/3/2015, Lễ hội Ngày thầy thuốc Việt Nam và dâng hương tưởng niệm Hải Thượng Lãn Ông được tổ chức vào ngày 5/3/2015.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast