24 tác phẩm xuất sắc đạt giải Búa liềm vàng cấp tỉnh Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Chiều 27/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác báo chí năm 2018 và trao Giải Báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng).

24 tác phẩm xuất sắc đạt giải Búa liềm vàng cấp tỉnh Hà Tĩnh

Dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh

Thời gian qua, các cơ quan báo chí địa phương tiếp tục có nhiều đổi mới, tiếp cận công nghệ hiện đại, thông tin kịp thời, trung thực, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

24 tác phẩm xuất sắc đạt giải Búa liềm vàng cấp tỉnh Hà Tĩnh

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng và lãnh đạo Sở TT&TT, Hội Nhà báo tỉnh chủ trì hội nghị

Báo Hà Tĩnh đổi mới phương thức, quy trình tác nghiệp; nâng cấp hệ thống quản trị, giao diện theo hướng tiện ích, đa phương tiện; xuất bản 365 kỳ với gần 17.000 tin, bài, ảnh, clip.

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh sản xuất 80 cuộc phát thanh, truyền hình trực tiếp, 1.000 lượt chuyên đề, hơn 1.800 bản tin, chương trình thời sự; tiếp phát đầy đủ các chương trình phát thanh và truyền hình của Trung ương...

24 tác phẩm xuất sắc đạt giải Búa liềm vàng cấp tỉnh Hà Tĩnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh trao bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai và tham gia Giải Búa liềm vàng

Các cơ quan báo chí Trung ương và các tỉnh hoạt động trên địa bàn cơ bản thực hiện đúng quy định pháp luật về hoạt động báo chí; phối hợp hiệu quả với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác tuyên truyền.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền trên Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện, các bản tin, trang thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh cơ sở được thực hiện đầy đủ, đảm bảo phục vụ nhu cầu nghe - nhìn của bà con nhân dân. Công tác đấu tranh phòng, chống thông tin độc xấu trên truyền thông, báo chí được đẩy mạnh với hơn 1.600 tin, bài, ảnh...

24 tác phẩm xuất sắc đạt giải Búa liềm vàng cấp tỉnh Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng trao thưởng cho tác giả, nhóm tác giả đạt giải A

Năm 2019, công tác báo chí tiếp tục tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các sự kiện lớn của quê hương, đất nước; các phong trào thi đua yêu nước, điển hình tiên tiến ở các địa phương... Các cơ quan thông tấn tích cực tham gia các giải báo chí do Trung ương và địa phương tổ chức.

Công tác quản lý nhà nước tiếp tục được thắt chặt. Đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động báo chí, xuất bản, in, phát hành. Kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng trong kiểm tra làm rõ các vấn để báo nêu; xử lý với các vấn đề báo chí phản ánh sai sự thật. Chủ động phối hợp, cung cấp thông tin, đấu tranh có hiệu quả với các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội. Tăng cường quản lý hoạt động của các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, cộng tác viên...

24 tác phẩm xuất sắc đạt giải Búa liềm vàng cấp tỉnh Hà Tĩnh

Ban Tổ chức trao thưởng cho nhóm tác giả đạt giải B...

Về Giải Búa Liềm vàng cấp tỉnh do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các đơn vị liên quan tổ chức, sau hơn 4 tháng phát động, có 157 tác phẩm thuộc 5 loại hình (báo in, báo điện tử, truyền hình, phát thanh, báo ảnh) tham dự, với sự tham gia của các phóng viên, nhà báo Trung ương, địa phương và những người làm báo không chuyên.

Trong số đó có 106 tác phẩm lọt vòng chung khảo cấp tỉnh. Sau chấm chung khảo, Ban Tổ chức đã lựa chọn 82 tác phẩm tham gia dự thi cấp Trung ương.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, tuy là năm đầu tiên Hà Tĩnh tổ chức giải báo chí viết về xây dựng Đảng nhưng số lượng tác phẩm tham dự khá lớn, đa dạng ở thể loại, phong phú về đề tài; có chiều sâu trong nội dung; vừa phát hiện, cổ vũ, tôn vinh các điển hình tiên tiến, mô hình mới, cách làm hay, với tinh thần lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực; vừa đóng góp xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng chống, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, góp phần củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng.

24 tác phẩm xuất sắc đạt giải Búa liềm vàng cấp tỉnh Hà Tĩnh

... giải C...

Tại buổi lễ, Ban tổ chức trao giải A cho nhóm tác giả Phan Trung Thành - Nguyễn Sỹ Tâm - Võ Hoàng Sơn, Nguyễn Trường Thông (Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh) với phim tài liệu: Đảng viên đi trước... ; tác giả Tiến Dũng (Báo Hà Tĩnh) với chùm bài phóng sự: Đảng viên xuất khẩu lao động...

24 tác phẩm xuất sắc đạt giải Búa liềm vàng cấp tỉnh Hà Tĩnh

...và giải khuyến khích.

Ban Tổ chức cũng trao 6 giải B, 5 giải C, 11 giải khuyến khích cho các tác giả, tác phẩm đạt giải; và trao giải tập thể cho 4 cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc là: Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hương Khê, Ban Tuyên giáo Thị ủy Kỳ Anh.

24 tác phẩm xuất sắc đạt giải Búa liềm vàng cấp tỉnh Hà Tĩnh

Báo Hà Tĩnh vinh dự đạt 1 giải A, 3 giải B, 2 giải C và 5 giải khuyến khích

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng ghi nhận, biểu dương các cơ quan báo chí đã đồng hành với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh, góp phần mang lại nhiều kết quả tích cực cho tình hình chính trị, kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

24 tác phẩm xuất sắc đạt giải Búa liềm vàng cấp tỉnh Hà Tĩnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao các tác giả, tác phẩm tham gia Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh năm 2018.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn thời gian tới các cơ quan quản lý, địa phương, đơn vị luôn cổ vũ, khuyến khích đội ngũ phóng viên, cộng tác viên tác nghiệp một cách hiệu quả, tiếp tục sáng tạo các tác phẩm xuất sắc trên tất cả các lĩnh vực; tích cực tham gia và giành các giải cao tại các giải báo chí Trung ương và địa phương, trong đó có Giải báo chí viết về công tác xây dựng Đảng.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast