Ngư dân Hà Tĩnh thu hơn 100 tỷ đồng từ khai thác hải sản

(Baohatinh.vn) - Tháng 3/2019 có nhiều ngày trời yên, biển lặng, ngư dân Hà Tĩnh hăng hái ra khơi bám biển đánh bắt hải sản.

Ngư dân Hà Tĩnh thu hơn 100 tỷ đồng từ khai thác hải sản

Sản lượng khai thác hải sản trong tháng 3 ước đạt 2.870 tấn

Trong tháng 3, số lượng tàu đi biển khai thác hải sản đạt khoảng 80% với thời gian trong vòng 18 – 22 ngày. Ngư trường khai thác chủ yếu tập trung tại vùng biển Hà Tĩnh với nghề câu, rê, lưới kéo, chụp mực... Các đội tàu ở xã Kỳ Hà (Kỳ Anh), xã Cẩm Lĩnh (Cẩm Xuyên) đánh bắt vùng lộng, xa bờ ở vùng biển quanh vùng đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô mang về nhiều sản phẩm cho giá trị kinh tế cao. Nguồn lợi các loại hải sản chủ yếu là cá bạc má, cá cơm, ruốc, cá thu, cá cam, ốc mỡ.

Ngư dân Hà Tĩnh thu hơn 100 tỷ đồng từ khai thác hải sản

Ngư dân thu về gần 100 tỷ đồng từ khai thác hải sản

Sản lượng khai thác hải sản trong tháng 3 ước đạt 2.610 tấn, đạt 119,24% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó khai thác biển 2.610 tấn, trị giá 104,4 tỷ đồng; khai thác nội địa 260 tấn, trị giá 7,28 tỷ đồng.

Theo kế hoạch của Chi cục Thủy sản, tháng 4/2019 Hà Tĩnh phấn đấu đạt sản lượng 3.000 tấn hải sản, trong đó, 2.700 tấn sản lượng khai thác biển và 300 tấn khai thác nội địa.

Chủ đề Đánh bắt - Nuôi trồng thủy hải sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast