Phá cửa cuốn ki-ốt “khoắng" 17 chiếc điện thoại trong đêm

(Baohatinh.vn) - Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Hưng (SN 1984), trú tại xã Thái Yên (Đức Thọ - Hà Tĩnh) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Phá cửa cuốn ki-ốt “khoắng 17 chiếc điện thoại trong đêm

Nguyễn Trọng Hưng cùng tang vật bị thu giữ

Trước đó, đêm 8/10/2019, tại ki-ốt sửa chữa, mua bán điện thoại Hùng Hương ở đường Trần Phú thuộc tổ dân phố 4, phường Bắc Hồng (TX Hồng Lĩnh) bị kẻ gian đột nhập lấy trộm: 17 điện thoại di động, 3 pin dự phòng, 2 đài radio cầm tay, 2 micro cầm tay... với tổng trị giá trên 23 triệu đồng.

Qua sàng lọc đối tượng, áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an TX Hồng Lĩnh đã tìm ra thủ phạm của vụ trộm nói trên chính là Nguyễn Trọng Hưng.

Qua đấu tranh khai thác, Hưng khai nhận vào đêm 8/10 đã chuẩn bị một số dụng cụ, bỏ vào cốp xe máy để đi trộm tài sản.

Khi đi đến ki-ốt sửa chữa, mua bán điện thoại Hùng Hương ở phường Bắc Hồng thì Hưng dừng lại, dùng dụng cụ mang theo phá cửa cuốn, vào lấy trộm số tài sản nói trên, sau đó đi về nhà.

Cơ quan CSĐT Công an TX Hồng Lĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Chủ đề Trộm cắp tài sản

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Chủ đề Hà Tĩnh 24h

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast