Một dòng họ lưu giữ 15 đạo sắc quý

Nhà thờ họ Lê Đắc, thôn Yên Minh, xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đang lưu giữ 15 đạo sắc quý. Số đạo sắc trên được con cháu trong dòng tộc tìm thấy trong quá trình sao lục tư liệu phục vụ công tác nghiên cứu về các nhân vật lịch sử thuộc dòng tộc họ Lê.

Trong số đó có 11 đạo sắc thời Lê và 4 đạo sắc thời Nguyễn. Phần lớn nội dung của các đạo sắc là phong chức cho ông Lê Đắc Toàn - vị tổ đời thứ 6 họ Lê Đắc thuộc thôn Yên Minh.

Nguồn tư liệu cho biết, ông Lê Đắc Toàn sinh năm Nhâm Tuất (1622). Năm Nhâm Thìn (1652) đậu Tam giáp đồng Tiến sỹ. Sau đó được bổ chức Lương Sơn đạo giám sát ngự sử đạo Hải Dương, năm Đinh Dậu (1657) phụng lệnh thị hộ tòng tán hoạch cơ mưu, bảo yên gia quốc hữu công, năm Ất Tỵ (1665) được thăng Khoa cấp trung sự, năm Kỷ Dậu (1669) thăng Sơn Nam Đẳng xứ, tán trị thừa chính sự tư tham chính trung giai, năm Kỷ Dậu (1669) được phong đặc tiến Kim tử vĩnh lộc đại phu Bích Giang tử- Tá trị thượng khanh thượng ban, năm Nhâm Tý (1672) thăng Ngự sử đài Thiêm đô kim sứ thượng ban.

Ông mất vào năm Quý Sửu (1673), sau đó được triều đình ban tặng “Công bộ hựu thị lang”, ban sắc chỉ lập miếu tại Đa Minh xứ (nay là thôn Yên Minh, xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ) thờ phụng.

Theo các nhà chuyên môn, các đạo sắc trên phần lớn là sắc có niên đại thời Lê và đều phong chức cho một nhân vật lịch sử. Vì vậy, đây là sưu tập sắc phong quý trên địa bàn Hà Tĩnh cần được nghiên cứu.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast