Barca lại sắp nhận án phạt nặng từ UEFA

Barca đang đối mặt với án phạt tiền và đóng cửa một phần sân vận động Nou Camp do các CĐV nhà gương cờ và hô vang khẩu hiệu đòi độc lập cho xứ Catalunya ở trận chung kết Champions League hôm 6/6 vừa qua tại Berlin.

CĐV Barca đang làm khổ đội nhà
CĐV Barca đang làm khổ đội nhà

Cụ thể, số tiền phạt có thể lên đến 60.000 euro và Barca sẽ bị buộc đóng cửa một phần sân Nou Camp ở trận đấu tiếp theo của họ tại Champions League mùa tới.

Barca cũng đã thông báo họ sẽ kháng án trước ngày hết hạn là 15/7. Bên cạnh đó, họ cũng bày tỏ sự ngạc nhiên là các chứng cứ cáo buộc đều từ tivi thay vì được thu thập trực tiếp.

Đáng chú ý, báo cáo này được ký kết bởi luật sư người Ukraine Anna Bordiugove, một thành viên của Ủy ban kỷ luật của UEFA, đại diện cho Chris Georghiades của CH Síp.

Tuy nhiên, báo cáo của đại biểu UEFA có mặt trong trận đấu, Harry M.Been (người Hà Lan) thì lại ghi rõ các CĐV Barca đã cư xử hết sức chuẩn mực.

Ông cũng nhấn mạnh pháo hoa không được sử dụng trên khán đài và các khẩu hiệu “không mang tính chất phân biệt đối xử”.

Theo Bongdaplus

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast