Chấn chỉnh hoạt động bảo vệ rừng ở Vườn quốc gia Vũ Quang

(Baohatinh.vn) - Vườn quốc gia Vũ Quang được giao quản lý, bảo vệ 48 tiểu khu với 56.915,60 ha. Trong đó, trên địa bàn huyện Hương Sơn có 7 tiểu khu (9.266,10 ha), Hương Khê 10 tiểu khu (11.962,10 ha), Vũ Quang 31 tiểu khu (35.687,00 ha)...

Theo Giám đốc Vườn quốc gia Vũ Quang - Đào Huy Phiên, thời gian qua, công tác quản lý, bảo vệ rừng của Vườn cơ bản đi vào ổn định. Tuy nhiên, vẫn còn một số địa bàn đang có chiều hướng diễn biến phức tạp như khu vực xã Hòa Hải (Hương Khê) với các tiểu khu 204, 205, 206 tiếp giáp đường biên giới Việt - Lào, việc tuần tra gặp nhiều khó khăn; địa bàn huyện Vũ Quang có tiểu khu 198 tiếp giáp với mốc biên giới M500 đã xảy ra vụ khai thác rừng trái phép nghiêm trọng năm 2012; địa bàn huyện Hương Sơn, khu vực lán trại tại Lâm nghiệp 3 cũ, khu vực giáp ranh với các khu rừng sản xuất, rừng phòng hộ thuộc tiểu khu 74,77, 80, 82, 84 thuộc xã Sơn Kim 2…

Rừng Bãi Sậy (Sơn Trường - Hương Sơn). Ảnh: Đ.B.
Rừng Bãi Sậy (Sơn Trường - Hương Sơn). Ảnh: Đ.B.

Trước tình hình đó, BQL Vườn quốc gia Vũ Quang đã xây dựng các phương án quản lý, bảo vệ rừng sát với tình hình thực tế nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi khai thác, vận chuyển, tàng trữ, mua bán lâm sản trái phép; nghiêm cấm săn bắt, nuôi nhốt, giết mổ động vật rừng trái phép. Đồng thời thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên toàn bộ lâm phần Vườn quốc gia Vũ Quang được giao quản lý, bảo vệ.

Xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, thời gian qua, Vườn quốc gia Vũ Quang đã phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia quản lý, bảo vệ rừng, phổ biến và quán triệt đến mọi tầng lớp nhân dân về Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, quy chế quản lý rừng đặc dụng, đặc biệt các quy định, chủ trương mới ban hành của Chính phủ, các bộ, ngành trung ương và UBND tỉnh về quản lý và bảo vệ rừng nhằm nâng cao nhận thức trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đối với người dân sống trong rừng và gần rừng.

Hạt Kiểm lâm Vườn xây dựng kế hoạch huy động lực lượng đủ mạnh để kiểm tra, kiểm soát, truy quét toàn bộ diện tích rừng do Vườn quản lý. Lập tổ chốt canh giữ tại các tiểu khu 205, 206 tiếp giáp với rừng của BQL rừng phòng hộ Sông Tiêm; tại tiểu khu 74, 77, 80, 82, 84 và các tiểu khu có dấu hiệu xâm hại của lâm tặc, nhằm ngăn chặn nạn khai thác, vận chuyển lâm sản, săn bắt, bẫy động vật trái pháp luật; thường xuyên phân công cán bộ, công nhân viên tuần tra rừng tại gốc, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, chốt giữ các vị trí được xem là xung yếu để ngăn chặn nạn khai thác lâm sản trái phép.

Cũng theo ông Đào Huy Phiên, để có lực lượng đủ mạnh kịp thời xử lý các vụ việc có tính phức tạp ngoài tầm kiểm soát của các trạm địa bàn, Vườn thành lập Đoàn truy quét, bao gồm lực lượng kiểm lâm Vườn được điều động từ các trạm đội, cán bộ viên chức Văn phòng Vườn, cùng với lực lượng xin chi viện từ các cơ quan chức năng như: Bộ đội biên phòng, Kiểm lâm huyện, chính quyền địa phương các xã vùng đệm, công an, quân sự các huyện, Chi cục Kiểm lâm tỉnh...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast