Hà Tĩnh xây dựng hơn 5.100 ngôi nhà cho người nghèo, người có công với cách mạng

(Baohatinh.vn) - Theo thông tin từ Sở Xây dựng Hà Tĩnh, đến thời điểm hiện nay, toàn tỉnh đã hoàn thành xây dựng 5.189 ngôi nhà cho người nghèo, người có công với cách mạng trên địa bàn.

Hà Tĩnh xây dựng hơn 5.100 ngôi nhà cho người nghèo, người có công với cách mạng

Những ngôi nhà khang trang, kiên cố đã được hoàn thành xây dựng, tạo điều kiện cho các gia đình an cư, phát triển kinh tế.

Theo đó, đã có 758/782 nhà hoàn thành theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng tránh bão, lụt khu vực miền Trung, đạt tỷ lệ 96,93%.

Số nhà hoàn thành theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ người có công với cách mạng là 4.431/5.118 nhà, đạt tỷ lệ 86,57%.

Đến nay, cơ bản các hộ trong diện thụ hưởng chính sách hỗ trợ đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng nhà ở, được nghiệm thu bàn giao và đưa vào sử dụng. Ngoài nguồn hỗ trợ từ trung ương và tỉnh, các gia đình còn được tạo điều kiện vay thêm từ 30 - 40 triệu đồng/hộ từ Ngân hàng Chính sách xã hội.

Hà Tĩnh xây dựng hơn 5.100 ngôi nhà cho người nghèo, người có công với cách mạng

Hà Tĩnh có 758/782 nhà hoàn thành theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Nhiều gia đình cũng tranh thủ sự giúp đỡ từ làng xóm, các nhà hảo tâm... để xây dựng nhà khang trang hơn. Đây là niềm vui, sự động viên lớn để các gia đình khó khăn, người có công với cách mạng được an cư, nỗ lực vươn lên, ổn định cuộc sống.

Thời gian tới, Sở Xây dựng Hà Tĩnh sẽ tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh tiếp tục thực hiện các chính sách về xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các đơn vị liên quan, tạo điều kiện để hoàn thành việc xây dựng nhà ở theo các quyết định của Chính phủ.

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast