Ngày thi đấu thứ 2 Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á 2013: Ngày 'vàng' của Việt Nam

Ngày thi đấu thứ 2 tại Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á (ASG) thực sự là một ngày “vàng” của đoàn thể thao học sinh Việt Nam (TTHSVN). Thêm 13 tấm HCV giành được trong ngày hôm qua ở các môn điền kinh, bơi lội và thể dục dụng cụ, đoàn TTHSVN đã tạm thời vươn lên vị trí số một toàn đoàn trên bảng tổng sắp huy chương.

Ngày thi đấu thứ 2 Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á 2013: Ngày 'vàng' của Việt Nam ảnh 1

Nguyễn Thị Oanh đã chiến thắng áp đảo các đối thủ đến từ Thái Lan, Malaysia và Indonesia ở cự ly 200m. Ảnh: Quốc Khánh

Môn điền kinh diễn ra muộn hơn một ngày so do ảnh hưởng của thời tiết. Dẫu vậy, ngay khi môn thể thao nữ hoàng bước vào tranh tài đã ghi đậm dấu ấn của các tuyển thủ thuộc đoàn TTHSVN.

Thành tích đáng chú ý nhất trong ngày là tấm HCV của Nguyễn Thị Oanh trên đường chạy 200m nữ. Cô gái có vinh dự được rước đuốc của đoàn TTHSVN chiến thắng áp đảo các đối thủ đến từ Thái Lan, Malaysia và Indonesia ở cự ly 200m.

Với cú xuất phát hoàn hảo, Nguyễn Thị Oanh dẫn đầu trong suốt chiều dài cuộc đua và về đích đầu tiên với thời gian 24:62. Thành tích này là một cột mốc mới trong sự nghiệp thi đấu của Nguyễn Thị Oanh và cô gái 17 tuổi này chia sẻ: “Em thực sự bất ngờ với thành tích này và những trải nghiệm trong cuộc thi tại ASG 5 hết sức thú vị”.

Không chỉ dừng lại ở đó, Nguyễn Thị Oanh còn góp công giúp đội tiếp sức 4x400m nữ giành tấm HCV tại Đại hội.

Trước đó ít phút, cũng trên đường chạy 200m, Lê Trọng Hinh dù vào cuộc với chấn thương nhẹ ở vai, song vẫn đủ sức đem về tấm HCV với thời gian 22:02. Tỏ ra tiếc nuối vì không thể cải thiện được thành tích của mình ở cuộc thi này, song Lê Trọng Hinh vẫn khá vui khi đóng góp một phần công sức vào thành công chung của đội điền kinh.

“Nếu như không bị chấn thương, em có thể giành được thành tích tốt hơn. Tuy nhiên, em sẽ cố gắng hoàn thành mục tiêu này ở cự ly 100m và 400m tới đây”, Lê Trọng Hinh cho biết.

Kết thúc ngày thi đấu đầu tiên, đoàn thể thao học sinh Việt Nam còn giành thêm được 3 tấm HCV ở các nội dung 800m nam do công của Lê Hoài Phương (1:55.82), 2.000m vượt chướng ngại vật của Nguyễn Thị Oanh (6:51.75) và và 800m nữ của Vũ Thị Ly (2:14.48), khép lại một ngày thi đấu hết sức thành công với tổng số 6 HCV.

Trong khi đó ở môn bơi lội, Ánh Viên tiếp tục cho thấy mình không có đối thủ ở sân chơi này. Kình ngư 17 tuổi này đã hoàn tất một cú hat-trick vàng trong 3 nội dung thi đấu còn lại trong ngày hôm qua.

Khởi đầu là tấm HCV ở nội dung 100m tự do nữ (thành tích 58:69), Ánh Viên dù không quá vất vả vẫn đem về thêm 2 tấm HCV cự ly 200m ngửa nữ (2:17.33) và 200m hỗn hợp nữ (2:18.94). Như vậy, tại ASG 5, một mình Ánh Viên đã giành được 6 HCV và một HCĐ và là VĐV giàu thành tích nhất của đoàn TTHSVN tính đến thời điểm hiện tại.

Cũng trong ngày thi đấu thứ 2, Lê Thị Việt Trinh cũng bất ngờ giành được tấm HCV ở nội dung 100m ngửa nữ (1:14.33), giúp đội bơi lội giành tổng số 7 HCV, 1 HCĐ tại ASG 5.

Ấn tượng còn lại thuộc về đội TDDC nam. Tiếp nối những thành công ở sân chơi khu vực mà thể dục Việt Nam từng gây tiếng vang lớn, các VĐV học sinh đã giành 2 HCV trong ngày thi đấu đầu tiên.

Các VĐV Việt Nam đã độc chiếm ngôi đầu ở phần thi đấu toàn năng và Lê Thanh Tùng giành HCV, tấm HCB thuộc về Đinh Phương Thành. Phần thi đấu xuất sắc của Thanh Tùng và Phương Thành đã góp công lớn giúp đội nam giành được tấm HCV nội dung đồng đội.

Tấm HCV cuối cùng trong ngày thi đấu thứ 2, thuộc về ĐT bóng bàn nam. Bộ ba Đoàn Bá Tuấn Anh, Lê Tuấn Anh và Phạm Thanh Sơn đã vượt qua các cây vợt đến từ Thái Lan với tỷ số 3-1 để đăng quang ngôi vô địch.

Ở môn Pencak Silat, dù chưa giành được huy chương, song kết thúc 2 ngày thi đấu vòng loại, thầy trò HLV Lê Kim Tiến đã giành quyền vào thi đấu ở chung kết 16 hạng cân đối kháng và 6 nội dung biểu diễn. Diễn biến này, hứa hẹn một cơn mưa vàng tiếp theo cho đoàn TTHSVN trong ngày hôm nay.

Kết thúc ngày thi đấu thứ 2, với những thành tích đầy bất ngờ, đoàn TTHSVN đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng huy chương toàn đoàn với 16 HCV, 5 HCB, 6 HCĐ. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Malaysia (6, 10, 7), Thái Lan (5, 9, 13), Singapore (3, 1, 3) và Indonesia (2, 7, 3).

Lịch thi đấu ngày 26/6

+ Môn Bơi lội: 200m ếch, 400m tự do, 800m tự do, 4x100m tiếp sức (8h30)

+ Môn Điền kinh: Chạy 100m, 400m, 3.000m, 2.000m vượt chướng ngại vật, đi bộ, ném lao, nhảy cao, nhảy 3 bước (15h00)

+ Pencak Silat: Chung kết 18 nội dung đối kháng (8h00)

+ Bóng bàn: Vòng loại và chung kết nội dung đôi nam, đôi nữ (8h00 & 14h00)

+ Cầu lông: Chung kết nội dung đồng đội (14h00), vòng loại cá nhân (19h00).

+ Bóng chuyền: Vòng bảng giải nam & thi đấu vòng tròn giải nữ (8h00)

+ Bóng rổ: Vòng bảng giải nữ & thi đấu vòng tròn giải nam (14h00)

+ Cầu mây: Chung kết đồng đội nam, vòng loại nội dung đội tuyển và đôi nữ (8h00 & 14h00)

+ Thể dục: Chung kết đơn môn nam & nữ (15h00)

Theo Thethaovanhoa.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast