Gây tai nạn rồi bỏ chạy vẫn không thoát nạn

Sau khi khám tại Bệnh viện đa khoa Hương Sơn, anh Nguyễn Huy Hoàng đi xe máy về nhà. Đến chợ Rạp (xã Sơn Trung - Hương Sơn) thì bị ô tô mang biển kiểm soát 38N-4260 đâm vào phía sau rồi văng ra bên đường, nằm sóng soài, bất tỉnh; xe mô tô bị ô tô kéo trượt trên đường một quãng và hư hỏng. Lái xe ô tô bỏ chạy nhưng sau đó lại đâm vào cổng nhà một người dân bên đường.

Vụ việc xảy ra vào hồi 17h38'' ngày 28/7, tại Km33 Quốc lộ 8A thuộc địa phận xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn.

Nạn nhân Nguyễn Huy Hoàng nằm sóng xoài bên vệ đường sau khi bị ô tô đâm
Nạn nhân Nguyễn Huy Hoàng nằm sóng xoài bên vệ đường sau khi bị ô tô đâm

Đáng nói là sau khi gây tai nạn, lái xe ô tô đã bỏ chạy. Tuy nhiên, do chạy với tốc độ cao và ở trong trạng thái căng thẳng nên đến ngã ba Bãi Đón, lái xe này đã đâm vào cổng nhà anh Đào Bằng ở xóm 1, xã Sơn Bằng, làm xiêu cổng, nhiều cây bị đổ; ô tô hỏng nặng còn lái xe bị thương nhẹ.

Anh Đào Bằng cho hay: “Thật hú vía. Lúc đó, tôi đang chữa xe. 7 cháu đang chơi ngoài cổng. Nghe vù như bão, rồi cảnh tượng như anh thấy đấy. Rất may là tôi và các cháu không việc gì”.

Lái xe ô tô bỏ chạy rồi lại đâm xe vào bụi
Lái xe ô tô bỏ chạy rồi lại đâm xe vào bụi

Cảnh sát giao thông huyện Hương Sơn kịp thời đến hiện trường để xử lý vụ việc.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast