Giả danh cán bộ huyện lừa đảo, lĩnh 16 năm tù

(Baohatinh.vn) - Ngày 25/12, TAND Hà Tĩnh mở phiên sơ thẩm xét xử đối tượng Nguyễn Danh Thu (46 tuổi, thường trú tại xã Tiến Lộc, huyện Can Lộc) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, từ tháng 2 - 9/2014, Nguyễn Danh Thu tự xưng là cán bộ huyện, quen biết với nhiều quan chức cấp tỉnh và có khả năng chạy việc cho những ai có nhu cầu. Thu đã nhiều lần tìm đến các gia đình có con tốt nghiệp đại học nhưng chưa xin được việc làm để liên hệ và nhận lời chạy việc.

Giả danh cán bộ huyện lừa đảo, lĩnh 16 năm tù ảnh 1

Với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Danh Thu đã phải nhận án phạt 16 năm tù giam

Trong khoảng thời gian trên, Nguyễn Danh Thu đã lừa 19 gia đình để chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng rồi bỏ trốn.

Tháng 4/2015, biết không thể chạy trốn khỏi pháp luật, Nguyễn Danh Thu đã quay về địa phương đầu thú.

Tại phiên tòa, Nguyễn Danh Thu cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Danh Thu 16 năm tù giam.

Chủ đề Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast