Do nằm ở ngã ba Sông Ngàn Ngàn Cả, Sông La, Sông Lam nên xã Đức Quang (Đức Thọ) là địa phương phải gánh chịu thiệt hại nặng nề nhất, tính đến chiểu 28/06 hơn 70/110 hec – ta diện tích Lạc Xuân ở Đức Quang bị ngập sâu trong nước lũ từ 0,5 – 1 m. Các xã nằm ở vùng ngoài đê như Liên Minh, Đức Châu, Đức Tùng cũng bị ngập lụt từ 6 - 8 hec – ta.
Ngay sau khi nước lũ dâng cao, huyện Đức Thọ đã chỉ đạo các xã vùng ngoài đê huy động lực lượng dân quân, đoàn viên giúp bà con thu hoạch số diện tích Lạc bị ngập lụt, tuy nhiên do nước lũ tràn về quá nhanh nên thiệt hại do lũ gây ra lần này đối với bà con nông dân ở các địa phương nói trên là khá lớn