Hỗn chiến quán karaoke, cảnh sát 113 nổ 8 phát súng

Sau khi có mặt tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát 113 đã áp sát tóm gọn hai tên có hung khí, nhưng đồng bọn của y vẫn tiếp tục áp sát lực lượng CS 113 hòng giải vây. Phải đến khi cảnh sát nổ 8 phát súng và được tăng cường lực lượng thì nhóm đối tượng mới giải tán.

Số hung khí mà nhóm đối tượng mang đến để chuẩn bị cho cuộc hỗn chiến.

Số hung khí mà nhóm đối tượng mang đến để chuẩn bị cho cuộc hỗn chiến.

Ngày 16/12, thông tin từ cơ quan điều tra Công an TP Vinh, Nghệ An cho biết: Đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam nhóm đối tượng gồm: Phạm Duy Long (SN 1988, trú tại phường Quang Trung, TP Vinh), Nguyễn Xuân Hoàng (SN 1991, trú tại phường Trung Đô, TP Vinh), Lương Trung Hiếu (SN 1991, trú tại phường Quán Bàu, TP Vinh), Nguyễn Bá Ngọc (SN 1993, trú tại xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên) để tiếp tục điều tra với tội danh, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào khoảng 23h, ngày 5/12, khi nhóm của Hiếu, Long, Ngọc, Hoàng đang hát tại phòng 210, quán karaoke có địa chỉ ở số 108, đường Phan Đình Phùng, TP Vinh. Trong lúc uống rượu giữa nhóm này xảy ra mâu thuẫn với nhóm của một người tên Tùng đang hát tại phòng 209. Sau đó hai nhóm xảy ra xô xát gây hỗn loạn trong quán karaoke.

Bị thất thế Tùng chạy xuống phía dưới thì bị Hiếu và nhóm của mình đuổi theo dùng gạch, đá đánh gục trước cửa quán. Đồng thời Nguyễn Bá Ngọc chạy về nhà mang theo một bao tải chứa đầy dao, kiếm đến để chuẩn bị nếu hỗn chiến xảy ra.

Dù Tùng đã bị đánh gục trước của quán nhưng thấy Ngọc mang hung khí đến, Hiếu lập tức rút một con dao quắm dài 1,2 m lao về phía Tùng vung dao chém. May mắn được mọi người can ngăn nên Hiếu không thể chém trúng Tùng.

Sự việc sau đó được báo lên cơ quan công an. Nhận được tin báo lực lượng cảnh sát 113, Công an TP Vinh lập tức có mặt tại hiện trường. Lương Trung Hiếu đang cầm hung khí thì bị các chiến sĩ công an áp sát khống chế, Nguyễn Bá Ngọc, thu giữ số hung khí trên.

Hỗn chiến quán karaoke, cảnh sát 113 nổ 8 phát súng ảnh 2

Quán karaoke nơi xảy ra sự việc.

Thời điểm Hiếu và Ngọc bị lực lượng chức năng khống chế, Nguyễn Xuân Hoàng và Phạm Duy Long hô hào, kích động khoảng 15 người khác áp sát lực lượng công an buông lời chửi bới, lăng mạ lực lượng công an làm nhiệm vụ hòng tìm cách giải cứu cho Hiếu và Ngọc. Mặc dù các chiến sĩ công an đã giải thích, yêu cầu giải tán, tuy nhiên nhóm đối tượng trên vẫn rất kích động, áp sát, lăng mạ lực lượng chức năng.

Trước tình thế trên buộc lực lượng công an đang làm nhiệm vụ phải nổ 3 phát súng chỉ thiên, đồng thời yêu cầu nhóm đối tượng giải tán. Những phát súng chỉ có hiệu lực trong tích tắc, nhóm đối tượng lùi lại rồi sau đó tiếp tục tiến về phía lực lượng chức năng.

Trước tình thế đó, lực lượng lại rất mỏng buộc các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ phải nổ thêm 5 phát súng chỉ thiên và điện báo xin tăng cường lực lượng. Phải đến khi lực lượng cảnh sát 113, Công an TP Vinh được tăng cường đến nhóm đối tượng mới chịu giải tán. Sau đó lực lượng chức năng đã dẫn giải Hiếu và Ngọc bằng xe đặc chủng về trụ sở làm việc.

Từ lời khai ban đầu của Hiếu, Ngọc, cơ quan công an TP Vinh tiếp tục bắt giữ những đối tượng còn lại phục vụ quá trình điều tra. Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Vinh tiếp tục làm rõ.

Theo tienphong.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast