Khởi tố 9 bị can với tội "Đánh bạc và gá bạc"

Thượng tá Phan Thành Giáp, Trưởng công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết: Công an huyện Cẩm Xuyên vừa có quyết định số 02 khởi tố vụ án đối với 9 bị can về tội "Đánh bạc và gá bạc".

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

9 bị can gồm : Nguyễn Anh Toàn (SN 1965), Nguyễn Văn Nam (SN 1978), Trần Xuân Thái (SN 1970), Trần Xuân Châu (1966), Nguyễn Văn Dương (SN 1975), Trần Hữu Thắng (SN 1965) đều xã Cẩm Nhượng, Lê Quang Sơn (SN 1971), Trần Bình Trọng (SN 1966) ở thị trấn Cẩm Xuyên và Nguyễn Văn Quang (SN 1981) ở xã Cẩm Nam.

Do quen biết nhau từ trước, vào lúc 20 giờ ngày 19/11, Nguyễn Anh Toàn rủ Nguyễn Văn Dương đến nhà anh Nguyễn Văn Hợp xã Cẩm Nhượng đánh bạc, nhưng Dương không đồng ý, Toàn Liền rủ Dương gọi nhiều đối tượng khác đến nhà bà Nguyễn Thị Thìn mẹ của Toàn xóm Nguyễn Năm (Cẩm Nhượng) đánh bạc, bọn chúng đã dùng bát đĩa và cắt bao thuốc lá làm 4 con đĩ để tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Công an huyện Cẩm Xuyên đã theo dõi, mật phục bắt quả tang 17 đối tượng đang sát phạt nhau. Tại hiện trường, công an thu giữ gần 39 triệu đồng, 14 điện thoại di động, 2 xe máy cùng dụng cụ đánh bạc.

Đây là sới bạc hoạt động hơn hai tháng, gây dư luận không tốt ở huyện Cẩm Xuyên, bọn chúng thường xuyên thay đổi địa điểm đánh bạc và tổ chức ở những nơi hẻo lánh, địa hình phức tạp gây nhiều khó khăn cho lực lượng công an khi tổ chức vây bắt.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast