Đoạt mạng đối thủ bằng nhát dao xuyên tim

(Baohatinh.vn) - Hai đối tượng dùng dao mẹo để giải quyết tư thù theo kiểu xã hội đen ngay giữa trung tâm thị trấn Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Sau khi đâm nhát dao chí mạng xuyên tim nạn nhân, hung thủ đã bỏ trốn khỏi địa bàn.

Địa điểm xảy ra án mạng
Địa điểm xảy ra án mạng

Vào khoảng 12h10’ ngày 15/10, Võ Minh Giáp (1974) và Hồ Xuân Trường (SN 1977), cùng ở thôn Lam Thủy - xã Xuân Giang (Nghi Xuân) hẹn nhau tại cổng Bưu điện Nghi Xuân (khối 2 - thị trấn Nghi Xuân) để giải quyết ân oán, tư thù.

Một số người dân chứng kiến cho biết, khi đến điểm hẹn, Giáp mang theo 2 con dao mẹo, còn Trường mang theo 1 con dao mác tự chế dài khoảng 80 cm.

Đoạt mạng đối thủ bằng nhát dao xuyên tim ảnh 2
Hung khí thu giữ tại hiện trường

Tại đây, hai đối tượng đã dùng dao để nói chuyện với nhau. Trong lúc xô xát, Võ Minh Giáp đã đâm một nhát dao vào vùng ngực trái Hồ Xuân Trường. Nhát dao chí mạng xuyên tim khiến nạn nhân tử vong ngay trên đường đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi gây án, đối tượng Võ Minh Giáp đã bỏ trốn khỏi địa bàn. Hiện Công an Nghi Xuân đang huy động lực lượng truy bắt hung thủ.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast