Huyện cửa ngõ phía Bắc Hà Tĩnh lập 6 chốt kiểm dịch tả lợn châu Phi

(Baohatinh.vn) - Trước những diễn biến khó lường của dịch tả lợn châu Phi, ngày 29/5, UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã ra quyết định hỏa tốc về việc kiện toàn, thành lập các chốt kiểm dịch kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật tại các địa bàn nhạy cảm.

Huyện cửa ngõ phía Bắc Hà Tĩnh lập 6 chốt kiểm dịch tả lợn châu Phi

Chốt kiểm dịch được đặt tại phía Nam cầu Bến Thủy 1...

Theo đó, huyện kiện toàn 2 chốt kiểm dịch tại thị trấn Xuân An. Chốt kiểm dịch số 1 đặt tại chân cầu Bến Thủy 2 và chốt kiểm dịch số 2 đặt tại phía Nam cầu Bến Thủy 1.

Đồng thời thành lập 4 chốt kiểm dịch tạm thời. Chốt kiểm dịch số 1 đặt tại QL1A đoạn thuộc địa phận thôn 9 xã Xuân Hồng; chốt kiểm dịch số 2 đặt tại thôn 2 xã Xuân Lam; chốt kiểm dịch thôn 3 tại xã Xuân Lĩnh (QL 8B đoạn giáp thị xã Hồng Lĩnh) và chốt 4 tại tỉnh lộ 547 xã Cương Gián, giáp ranh với xã Thịnh Lộc (Lộc Hà). Các chốt kiểm dịch chịu trách nhiệm trực 24/24 giờ trong ngày.

Huyện cửa ngõ phía Bắc Hà Tĩnh lập 6 chốt kiểm dịch tả lợn châu Phi

Chiếc xe chở lợn không rõ nguồn gốc bị tạm giữ tại xã Xuân Thành...

Các chốt kiểm dịch được phép dừng và giữ các phương tiện, giấy tờ liên quan của các chủ phương tiện vận chuyển, chủ hàng vận chuyển động vật và sản phẩm động vật qua chốt để cùng các lực lượng chuyên ngành kiểm soát, kiểm tra vệ sinh tiêu độc khử trùng và xử lý vi phạm.

Kiểm tra các thủ tục kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra lâm sàng đối với động vật và sản phẩm động vật bị bệnh, không rõ nguồn gốc, sản phẩm gia súc không có dấu kiểm soát giết mổ, xác định lỗi vi phạm về kiểm dịch động vật để xử lý theo quy định; tổ chức hướng dẫn và xử lý các vi phạm quy định về công tác thú y…

Huyện cửa ngõ phía Bắc Hà Tĩnh lập 6 chốt kiểm dịch tả lợn châu Phi

... cùng số lợn 11 con bị "trục xuất" ra khỏi địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trở về nơi xuất xứ.

Trước đó, vào ngày 31/3, lực lượng chức năng huyện Nghi Xuân đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực thú y đối với ông Nguyễn Trí Châu (SN 1976, trú tại xã Bảo Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) có hành vi vận chuyển 11 con lợn không có nguồn gốc xuất xứ đến địa bàn xã Xuân Thành. UBND xã Xuân Thành cũng đã ra quyết định xử phạt số tiền 5 triệu đồng đối với chủ hàng về hành vi vi phạm và yêu cầu mang số lợn nói trên rời khỏi địa bàn.

Huyện cửa ngõ phía Bắc Hà Tĩnh lập 6 chốt kiểm dịch tả lợn châu Phi

Tiêu hủy 5 con lợn bị ốm tại xã Xuân Mỹ chiều 28/5.

Mới đây, ngày 28/5, UBND xã Xuân Mỹ cùng các ngành chức năng huyện Nghi Xuân vừa tiêu hủy 5 con lợn ốm trọng lượng 62 kg tại đồi Nhà Ngai, xã Xuân Mỹ, xử phạt số tiền 4 triệu đồng đối với ông Trần Bá Chiến (SN 1965, trú tại xã Nam Diên, huyện Nam Đàn – Nghệ An) là người vận chuyển số lợn nói trên từ Nghệ An sang.

Chủ đề PHÒNG CHỐNG DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast