Bắt 2 tàu giã cào công suất lớn khai thác hải sản trái phép tại Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Đồn Biên phòng Kỳ Khang (BĐBP Hà Tĩnh) vừa phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 2 tàu cá trên 600 CV đánh bắt hải sản bằng lưới kéo giã.

Bắt 2 tàu giã cào công suất lớn khai thác hải sản trái phép tại Hà Tĩnh

Các đối tượng bị cơ quan bắt quả tang khi đang dùng tàu giã cào khai thác tận diệt hải sản tại vùng biển Kỳ Khang

Vào lúc 13 giờ ngày 25/3, tại vùng biển Kỳ Khang, cách bờ khoảng 3 hải lý lý, Đồn Biên phòng Kỳ Khang (BĐBP Hà Tĩnh) phối hợp Công an và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kỳ Anh tuần tra, phát hiện, bắt quả tang 2 thuyền đôi có công suất trên 600 CV mang các biển hiệu: NA 90479 TS do Phạm Văn Tuấn (SN 1978) làm thuyền trưởng và NA 90704 TS, Trịnh Văn Thủy (SN 1970), làm thuyền trưởng, đều quê ở xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu (Nghệ An).

Bắt 2 tàu giã cào công suất lớn khai thác hải sản trái phép tại Hà Tĩnh

Thuyền đánh cá mang số hiệu NA 90704 TS do Trịnh Văn Thủy làm thuyền trưởng bị bắt giữ

Đi cùng trên 2 thuyền còn có 6 lao động khác, đều quê ở Diễn Châu đang có hành vi khai thác hải sản bằng lưới kéo giã cào (tận diệt) sai vùng biển quy định.

Hiện vụ việc đang được lực lượng biên phòng điều tra làm rõ, để xử lý theo quy định của pháp luật.

Chỉ tính trong 2 ngày 24 – 25/3/2020, Đồn Biên phòng Kỳ Khang phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ giữ 8 thuyền đánh cá có hành vi sử dụng kích điện và đánh bắt hải sản bằng lưới kéo giã cào (tận diệt) sai vùng biển quy định.

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast