Hà Tĩnh tiếp tục tăng cường hợp tác toàn diện với các tỉnh của Lào

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (7/12), đoàn công tác của Bộ Ngoại giao do Thứ trưởng Nguyễn Bá Hùng – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại nước CHDCND Lào (nhiệm kỳ 2016-2018) có chuyến thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng tiếp và làm việc với đoàn.

ha tinh tiep tuc tang cuong hop tac toan dien voi cac tinh cua lao

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng thông tin tới đoàn về tình hình phát triển KT-XH, QP-AN và kết quả hợp tác giữa Hà Tĩnh với các tỉnh của Lào trên các lĩnh vực.

ha tinh tiep tuc tang cuong hop tac toan dien voi cac tinh cua lao

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Bá Hùng ghi nhận những kết quả hợp tác giữa Hà Tĩnh với các tỉnh của Lào trong thời gian qua; chia sẻ những kinh nghiệm trên lĩnh vực ngoại giao, những khó khăn của Hà Tĩnh gặp phải trên một số lĩnh vực hợp tác.

Trên cương vị của mình, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Bá Hùng cam kết sẽ tích cực hỗ trợ thông tin, nỗ lực tháo gỡ những vướng mắc trong cơ chế, chính sách để tạo điều kiện cho doanh nghiệp Hà Tĩnh hợp tác đầu tư tại Lào...

ha tinh tiep tuc tang cuong hop tac toan dien voi cac tinh cua lao

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh mong muốn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Bá Hùng kết nối, vận động để Chính phủ Lào sớm có văn bản chấp thuận, phê duyệt hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng, đầu tư xây dựng đường giao thông giữa hai cửa khẩu Cầu Treo – Nậm Phào; tiếp tục quan tâm, đưa các tuyến đường 8A, đường 12 và đường 13 tham gia Hiệp định Vận tải biên giới; xúc tiến thành lập Khu hợp tác kinh tế biên giới Hà Tĩnh - Bôlykhămxay, thiết lập một không gian kinh tế chung, đưa hoạt động thương mại giữa hai nước và trong khu vực ngày càng phát triển, hội nhập.

Chủ đề Hội nhập Quốc tế

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast