Người dân Hà Tĩnh khăn len, áo ấm đón đợt rét đầu mùa

(Baohatinh.vn) - Ảnh hưởng của không khí lạnh từ đêm qua nên nhiệt độ Hà Tĩnh tiếp tục giảm mạnh trong sáng nay (22/10). Người dân Hà Tĩnh cảm nhận rõ cái rét của đợt gió lạnh đầu mùa khi phải khoác lên mình cả khăn len, áo ấm.

Người dân Hà Tĩnh khăn len, áo ấm đón đợt rét đầu mùa

Ảnh hưởng của không khí lạnh từ tối 21/10 khiến nhiệt độ Hà Tĩnh giảm mạnh chỉ còn 21°C.

Người dân Hà Tĩnh khăn len, áo ấm đón đợt rét đầu mùa

Cái lạnh đến rõ hơn vào sáng sớm nay nên nhiều người dân đã phải trang bị cho mình áo phao, áo khoác.

Người dân Hà Tĩnh khăn len, áo ấm đón đợt rét đầu mùa

Nhiều người còn bịt kín nhằm giữ ấm cơ thể.

Người dân Hà Tĩnh khăn len, áo ấm đón đợt rét đầu mùa

Các em nhỏ tỏ ra thích thu khi cảm nhận cái se se lạnh trên đường đến trường

Người dân Hà Tĩnh khăn len, áo ấm đón đợt rét đầu mùa

Nhiều em nhỏ được mẹ giữ ấm từ đầu tới chân khi phải ra ngoài.

Người dân Hà Tĩnh khăn len, áo ấm đón đợt rét đầu mùa

Gió lạnh đầu mùa khiến nhiều phụ nữ co ro dù đã khoác lên mình chiếc áo phao lớn.

Người dân Hà Tĩnh khăn len, áo ấm đón đợt rét đầu mùa

Một số người còn mặc cả áo mưa để chắn gió, giữ ấm.

Người dân Hà Tĩnh khăn len, áo ấm đón đợt rét đầu mùa

Những người lao động tự do trên phố đều trang bị áo khoác dày để chống chọi với cái rét.

Người dân Hà Tĩnh khăn len, áo ấm đón đợt rét đầu mùa

Ngay cả những “cánh mày râu” cũng phải chuẩn bị trang phục ấm áp trước khi ra đường.

Người dân Hà Tĩnh khăn len, áo ấm đón đợt rét đầu mùa

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, những ngày tới, nhiệt độ tiếp tục giảm thêm kèm mưa nhỏ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên dự báo từ đêm 21/10 đến ngày 22/10, toàn tỉnh có mưa vừa, mưa to và dông (trong cơn dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh). Dự báo lượng mưa đợt này khu vực phía Tây và phía Bắc tỉnh 50 - 100mm, đồng bằng ven biển phía Nam của tỉnh như: TP Hà Tĩnh, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh 100 - 200mm.

Gió Bắc đến Đông Bắc trong đất liền cấp 3; ven biển cấp 4, cấp 5, giật cấp 6. Vùng biển Hà Tĩnh có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8; biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0 - 3,0m; trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17 - 19 độ C.

Chủ đề Thời tiết - Khí hậu

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast