Lãnh đạo tỉnh dự Đại Lễ Phật đản phật lịch 2554 năm dương lịch 2010

Tối 28 – 5, thay mặt lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Minh Kỳ; Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ Trần Thị Kim Hoa và đại diện một số cơ quan ban ngành cấp tỉnh đã đến tặng Hoa chúc mừng Ban Trị sự Hội Phật giáo Hà Tĩnh và dự lễ Phật đản, Phật lịch 2554 năm dương lịch 2010 tại chùa Phong Phạn, Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Minh Kỳ tặng hoa chúc mừng Ban trị sự Phật giáo tỉnh

Đại lễ Phật đản năm nay được Ban trị sự Phật giáo Hà Tĩnh tổ chức long trọng tại chùa Phong Phạn với quy mô hoành tráng, thu hút hơn 5000 tăng ni, phật tử, nhân dân hai tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An đến dự lễ. Toàn bộ chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng do các tăng ni, phật tử chùa Phong Phạn thể hiện với nhiều tiết mục văn nghệ, múa hát truyền thống được dàn dựng công phu, thắm tình đoàn kết đạo vị.

Dâng hương niệm phật

Thay mặt Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hà Tĩnh, Đại đức Thích Văn Như tuyên đọc Thông điệp Đức pháp chủ, Hội đồng chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đại đức Thích Quảng Nguyên đọc diễn văn Phật đản Phật lịch 2554 của Hoà thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN ôn lại lịch sử ra đời của Giáo hội Phật giáo và bày tỏ tấm lòng thành kính hướng về ngày Đản sinh Đức từ Phụ Giáo Chủ bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các tăng ni, Phật tử và đại biểu dự lễ Phật đản đã dâng hương niệm phật và tắm nước Phật nhân ngày Đức Phật đản sinh.

Các tăng ni phật tử chùa Phong Phạn biểu diễn văn nghệ mừng Lễ Phật đản

Các tăng ni phật tử chùa Phong Phạn biểu diễn văn nghệ mừng Lễ Phật đản

Phát biểu tại Đại lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Minh Kỳ vui mừng trước sự phát triến vượt bậc của các tổ chức hội Phật giáo tỉnh nhà và khẳng định: Đạo Phật từ nghìn năm nay luôn song hành cùng dân tộc, mang những giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc và quê hương. Ngày lễ Phật Đản là một ngày lễ lớn của tăng ni, phật tử và của tất cả đồng bào. Chính quyền các cấp luôn quân tâm, đảm bảo thực hiện quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân, tạo điều kiện cho đồng bào và chức sắc các tôn giáo thực hiện cuộc sống tu hành chân chính, sinh hoạt tôn giáo trong khuôn khổ pháp luật cũng như làm tròn nghĩa vụ của công dân đối với Tổ quốc và quê hương.

Hơn 5000 tăng ni phật tử và nhân dân hai tỉnh Nghệ an và Hà Tĩnh đã về dự lễ

Lễ Phật đản Phật lịch 2554 năm dương lịch 2010 là hoạt động mang ý nghĩa lớn của các tổ chức phật giáo trên toàn thế giới nói chung, Giáo hội giáo Phật giáo Việt nam nói riêng nhằm hướng về Đức phật, là dịp để các tăng ni phật tử tu tâm tích đức, sống tốt đời đẹp đạo, góp phần chung sức xây dựng quê hương Hà Tĩnh ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast