Bắc Bộ tê tái trong giá rét

Bắc Bộ, đang nằm trọn trong vùng không khí lạnh cường độ mạnh, nhiệt độ ở một số vùng núi chỉ còn 6-7 độ C, rét đậm, rét hại tiếp diễn trong 2-3 ngày tới.

Ngày 17/2 (tức mùng 4 Tết) Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn TƯ cho biết, các tỉnh miền Bắc sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi lưỡi cao lạnh lục địa trong 2-3 ngày tới. Nền nhiệt ở khu vực đồng bằng phía Đông Bắc bộ tiếp tục duy trì ở 10-16 độ C, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Trời rét, có nơi rét đậm; các tỉnh vùng núi chỉ còn 7-9 độ C, rét hại.

Bắc Bộ tê tái trong giá rét ảnh 1

Mùng 4 Tết, Sapa chỉ còn 7-10 độ C. (Ảnh: La Tuấn)

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 10-13 độ C, cao nhất từ 13-16 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ : 10 - 13 độ C, có nơi 7- 9 độ C. Riêng Điện Biên, Lai Châu, nhiệt độ lại vượt lên ngưỡng 21-24 độ C.

Không khí lạnh còn lan đến tận Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế, khiến khu vực này chung trạng thái mưa, rét.

Trong những ngày tới do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận và Tây Nguyên cũng trở mát, nền nhiệt giảm 5-7 độ C. Nam Bộ tiếp tục duy trì đêm không mưa, ngày nắng nóng.

Chuyên gia khí tượng nhận định rét đậm, rét hại tại Bắc Bộ sẽ suy yếu vào khoảng ngày 19-20/2 tức (mùng 6-7 Tết), sau đó trời sẽ hửng nắng, ấm dần.

Nguồn: Dân Trí.com

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast