Hương Sơn xây dựng 1.596 nhà “Đại đoàn kết” cho người nghèo

(Baohatinh.vn) - 5 năm qua, Ủy ban MTTQ huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã hỗ trợ làm 1.596 căn nhà “Đại đoàn kết”, nhà tránh lũ với tổng số tiền hơn 51,7 tỷ đồng.

Hương Sơn xây dựng 1.596 nhà “Đại đoàn kết” cho người nghèo

Chiều 17/11, Ủy ban MTTQ huyện Hương Sơn long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 -18/11/2020) và sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 – 2020".

Hương Sơn xây dựng 1.596 nhà “Đại đoàn kết” cho người nghèo

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Nguyễn Thành Đồng ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam.

5 năm qua (2016 – 2020), Mặt trận Tổ quốc huyện đã huy động được tổng số tiền hơn 51,7 tỷ đồng để hỗ trợ làm 1.596 căn nhà “Đại đoàn kết”, nhà tránh lũ cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn.

Phát huy tinh thần tương thân, tương ái, Mặt trận Tổ quốc huyện còn kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai, lũ lụt gần 2 tỷ đồng; quỹ phòng, chống đại dịch Covid- 19 hơn 4,6 tỷ đồng.

Hương Sơn xây dựng 1.596 nhà “Đại đoàn kết” cho người nghèo

Lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng Ủy ban MTTQ huyện

Mặt trận Tổ quốc huyện còn tổ chức huy động các nguồn lực để trao tặng 28.768 suất quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách với tổng giá trị trên 10 tỷ đồng nhân dịp Tết Nguyên đán, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Hương Sơn xây dựng 1.596 nhà “Đại đoàn kết” cho người nghèo

...và tuyên dương các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”

Nhờ phát huy dân chủ, đoàn kết, toàn huyện đã huy động sự đóng góp của Nhân dân gần 2.000 tỷ đồng, 3,2 triệu ngày công; vận động Nhân dân hiến 1,6 triệu m2 đất, con em xa quê đóng góp 123 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Hương Sơn xây dựng 1.596 nhà “Đại đoàn kết” cho người nghèo

Bí thư Huyện ủy Trần Văn Kỳ phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy Trần Văn Kỳ nhấn mạnh: Thời gian tới MTTQ và các tổ chức thành viên cần tiếp tục đổi mới nội dung, ph­ương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở. Đặc biệt, chú trọng công tác tuyên truyền, thuyết phục gắn với hoạt động nêu gương, lời nói đi đôi với việc làm.

Trong xây dựng NTM, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững luôn xem là mục tiêu xuyên suốt, lâu dài, không có điểm dừng. Phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc trong vận động, tạo sự nhất trí, đồng thuận trong Nhân dân thực hiện thắng lợi các chương trình phát triển KT - XH của huyện.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast