Các cấp hội khuyến học Hà Tĩnh huy động hơn 24,4 tỷ đồng cho công tác xây dựng xã hội học tập

(Baohatinh.vn) - Trong nửa đầu năm 2022, các ban khuyến học ở Hà Tĩnh đều tích cực huy động nguồn hỗ trợ, tạo quỹ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Chiều 20/7, Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị lần thứ 5 để triển khai Nghị quyết Đại hội khuyến học Việt Nam và Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng một sở, ban, ngành tham dự hội nghị.

Trong nửa đầu năm 2022, Hội Khuyến học tỉnh đã thành lập thêm 18 ban khuyến học tại các cơ quan đơn vị và 12 ban khuyến học dòng họ, nâng tổng số toàn tỉnh lên 6.644 ban; vận động, kết nạp thêm 274 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 380.942 hội viên, tỷ lệ hội viên/dân số đạt 28,87%.

Các cấp hội khuyến học Hà Tĩnh huy động hơn 24,4 tỷ đồng cho công tác xây dựng xã hội học tập

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Đoàn Đình Anh và Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nguyễn Xuân Trường điều hành hội nghị.

Hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh cấp kinh phí hỗ trợ học sinh đạt điểm cao có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào học đại học. Hoàn thiện thủ tục hồ sơ và cấp tiếp 630 triệu đồng cho 92 sinh viên học kỳ 2 năm học 2021 - 2022.

Các cấp hội khuyến học Hà Tĩnh huy động hơn 24,4 tỷ đồng cho công tác xây dựng xã hội học tập

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Quỹ Khuyến học, khuyến tài Nguyễn Du trích 536 triệu đồng để khen thưởng cho 1.360 học sinh quốc gia, học sinh giỏi tỉnh và 10 giáo viên có thành tích xuất sắc trong bồi dưỡng học sinh giỏi. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã vận động được 24,464 tỷ đồng bổ sung vào quỹ.

Các cấp hội khuyến học Hà Tĩnh huy động hơn 24,4 tỷ đồng cho công tác xây dựng xã hội học tập

Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Trần Thị Hồng báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng qua.

Hội Khuyến học cũng nỗ lực trong xây dựng xã hội học tập. Đến nay, số hộ đăng ký gia đình học tập đạt tỷ lệ 90%, 85% đăng ký dòng họ học tập, 96% thôn/tổ dân phố đăng ký cộng đồng học tập.

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong nửa đầu năm 2022, tại hội nghị, BCH Hội Khuyến học tỉnh Hà Tĩnh đã thảo luận, phân tích đề ra các nhiệm vụ cho những tháng cuối năm 2022. Theo đó, Hội Khuyến học tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh; các đơn vị Công an, Biên phòng, Quân sự về việc nâng cao chất lượng và củng cố tổ chức hội.

Các cấp hội khuyến học Hà Tĩnh huy động hơn 24,4 tỷ đồng cho công tác xây dựng xã hội học tập

Chủ tịch Hội Khuyến học Hương Sơn Trần Tuấn Khanh: Những kết quả đạt được trong những tháng đầu năm là nhờ thực hiện tốt công tác tham mưu, phối với với các cấp ủy, chính quyền.

Tiếp tục triển khai đề án xây dựng xã hội học tập thông qua đẩy mạnh phong trào thi đua học tập thường xuyên, suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị trên địa bàn cấp xã; tiếp tục khảo sát học sinh tốt nghiệp THPT có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có phương án đề xuất hỗ trợ để các cháu tiếp tục được vào học đại học;

Các cấp hội khuyến học Hà Tĩnh huy động hơn 24,4 tỷ đồng cho công tác xây dựng xã hội học tập

Chủ tịch Hội khuyến học huyện Thạch Hà Chu Văn Quý: Việc triển khai công tác khuyến học cần có sự thống nhất về đầu mối để tập hợp đầy đủ các thông tin.

Đẩy mạnh kêu gọi toàn xã hội chung tay, hỗ trợ các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, thiếu phương tiện và điều kiện học tập; chú trọng việc khuyến học, khuyến nghề cho học sinh, sinh viên vùng miền núi, bãi ngang, các em có hoàn cảnh khó khăn, tạo môi trường cho các em trong học tập, rèn luyện và định hướng nghề nghiệp…

Các cấp hội khuyến học Hà Tĩnh huy động hơn 24,4 tỷ đồng cho công tác xây dựng xã hội học tập

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Hùng Cường: Đề nghị Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp hội cơ sở.

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Văn Khánh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Hội Khuyến học tỉnh đạt được, góp phần nâng cao nhận thức, hành động của xã hội về công tác khuyến học, khuyến tài.

Các cấp hội khuyến học Hà Tĩnh huy động hơn 24,4 tỷ đồng cho công tác xây dựng xã hội học tập

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Văn Khánh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Thời gian tới, Hội Khuyến học tỉnh và các địa phương cần phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế đang tồn tại; quan tâm tuyên truyền, tổ chức triển khai các văn bản, đường lối, chính sách của Trung ương, của tỉnh; tập trung kiện toàn bộ máy các cấp hội; tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền các địa phương xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài ngày càng lớn mạnh.

Các cấp hội khuyến học Hà Tĩnh huy động hơn 24,4 tỷ đồng cho công tác xây dựng xã hội học tập

Chủ đề Học sinh giỏi Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast