Xôn xao mùa vui...

Một mùa xuân mới lại về trong ấm áp hương trầm, trong tươi mới đào mai. Với những người làm văn hóa thể thao thì đây cũng là dịp để họ tạm khép lại những tất bật, lo toan cùng ngồi điểm lại những thành quả của một năm đầy sôi động với các sự kiện văn hóa, thể thao quan trọng. Một mùa gặt lại xôn xao niềm vui sau những ngày gieo hạt gian nan…

Núi Hồng, Sông Lam

Cùng với những sự kiện chính trị văn hóa nổi bật, có tính lịch sử của Hà Tĩnh, năm 2011 vừa qua, ngành văn hóa thể thao Hà Tĩnh cũng có một năm đầy hiệu quả với nhiều hoạt động ý nghĩa. Có thể thấy dấu ấn của thành công trong từng sự kiện cụ thể. Tiếp nối thành tích năm 2010, vốn là năm “được mùa” của ngành di sản, năm 2011 công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản tiếp tục được quan tâm chú trọng. Ngoài 65 di tích được xếp hạng và 43 di tích được tu bổ, năm 2011, sở VH – TT & DL Hà Tĩnh cũng đã phối hợp với sở VH – TT & DL Nghệ An tổ chức hội thảo, lập hồ sơ trình UNESCO công nhận dân ca xứ Nghệ là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Ngoài ra, ngành cũng đã có nhiều hoạt động tuyên truyền, biểu diễn nhằm phát huy có hiệu quả các di sản văn hóa phi vật thể như hát Ca Trù, Chèo Kiều, ví Phường Vải, ví Sông La, hò Chèo Cạn, hát Sắc Bùa… và thu hút đông đảo nhân dân tham gia các lễ hội như: Sỹ - Nông – Công – Thương, Chùa Chân Tiên, chùa Hương Tích, đền Lê Khôi, đền Nguyễn Thị Bích Châu v.v…

Chèo Kiều - một nét văn hóa độc đáo của người dân Nghi Xuân đã được phục dựng lại

Chèo Kiều - một nét văn hóa độc đáo của người dân Nghi Xuân đã được phục dựng lại

Năm 2011 đã đánh dấu nhiều sự kiện quan trọng của tỉnh với các lễ kỷ niệm lớn như: 81 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 81 năm ngày Xô viết Nghệ Tĩnh, Kỷ niệm 121 năm ngày sinh và 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước; Kỷ niệm 105 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập; Hội nghị giữa kỳ nhóm tư vấn các nhà tài trợ; Đặc biệt là kỷ niệm 180 năm ngày thành lập tỉnh; Giao lưu Bắc Ninh – Hà Tĩnh thắm đượm nghĩa tình và các sự kiện thể thao lớn nhỏ được tổ chức tại Hà Tĩnh v.v…. Trong thành công của những sự kiện đó có sự đóng góp không nhỏ của ngành văn hóa với những hoạt động tuyên truyền, biểu diễn tích cực. Ngay từ đầu năm Sở VH – TT – DL đã có kế hoạch chỉ các đơn vị chuyên môn xây dựng nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc. Các chương trình nghệ thuật đậm dấu ấn văn hóa xứ NGhệ, có tính nhân văn cao đã lưu dấu trong lòng công chúng trong tỉnh, ngoài tỉnh và cả thế giới những ấn tượng đẹp về văn hóa Hà Tĩnh. Có lẽ, đến tận bây giờ công chúng Hà Tĩnh vẫn không thể quên những tiết mục đặc sắc được dàn dựng công phu trong chương trình “Hà Tĩnh – một khúc tâm tình” tại lễ kỷ niệm 180 năm thành lập tỉnh. Các nghệ sỹ cũng đã nỗ lực hết mình trong việc giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của quê cha Hà Tĩnh với công chúng quê mẹ Bắc Ninh của Đại thi hào Nguyễn Du tại giao lưu nghệ thuật giữa 12 tỉnh. Đặc biệt, tại Liên hoan dân ca 6 tỉnh Bắc Trung bộ, các nghệ sỹ Hà Tĩnh đã gần như giới thiệu với bạn bè một cách đầy đủ về những làn điệu dân ca đặc trưng của Hà Tĩnhv.v…Những nỗ lực của lãnh đạo ngành, của những người làm nghệ thuật tiếp tục được công chúng đón nhận nồng nhiệt với niềm thích thú. Nằm trong chuỗi công việc của mình, ngành văn hóa còn triển khai các hoạt động mang tầm văn hóa sâu sắc như phối hợp với Viện KHXH Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Hà Tĩnh – 180 năm trong hành trình lịch sử dân tộc” với sự tham gia của những giáo sư, tiến sỹ đầu ngành trong cả nước. Phối hợp với Đại học QG Hà Nội và Viện Việt Nam học tổ chức tọa đàm “Văn hóa quản lý làng xã Hà Tĩnh”. Nghiệm thu dự án “Bảo tồn và phát huy giá trị các hình thức diễn xướng dân gian làng Tiên Điền. Trong năm, ngành cũng đã chỉ đạo phát hành nhiều sách, đĩa, tài liệu nhằm tuyên truyền quảng bá văn hóa, du lịch Hà Tĩnh như: “180 ca khúc Hà Tĩnh”, đĩa CD “dân ca xứ Nghệ”, Tập thơ văn “Khúc hát ngày về”, “Cẩm nang du lịch Hà Tĩnh”, sách Kiều song ngữ… Ngoài ra, ngành còn phối hợp với đoàn Famtrip Thái Lan và Lào khảo sát du lịch tại Hà Tĩnh tổ chức hội nghị liên kết, hợp tác phát triển du lịch Nghệ An và Quảng Bình…

Một tiết mục giao lưu thể hiện tình nồng thắm Bắc Ninh - Hà Tĩnh

Một tiết mục giao lưu thể hiện tình nồng thắm Bắc Ninh - Hà Tĩnh

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, ngành cũng đã chỉ đạo chuyên viên trực tiếp triển khai, hướng dẫn các địa phương thực hiện tiêu chí về văn hóa, TDTT, hướng dẫn chỉnh trang các nhà văn hóa thôn và quy hoạch khu thể thao thôn đảm bảo tiêu chí. Chỉ đạo TT Văn hóa triển lãm tỉnh phối hợp với Đoàn các cơ quan tỉnh xây dựng chương trình tuyên truyền với chủ đề “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” và tổ chức tập huấn cụ thể hóa việc thực hiện tiêu chí tới 12 xã điểm. Đặc biệt, năm qua, sở đã phối hợp với UBND huyện Hương Khê giúp đỡ xã Gia Phố xây dựng chương trình và tập luyện các môn tham gia Liên hoan văn nghệ, thể thao các xã điểm xây dựng nông thôn mới toàn quốc đạt kết quả tốt.

Một mùa xuân mới lại về trong nỗi hân hoan của thiên nhiên và lòng người. Quê hương Hà Tĩnh lại đón chờ năm mới trong những thành công đã đạt được, trong những kế hoạch, dự định mới. Chắc hẳn rằng, ngành văn hóa với chức năng và nhiệm vụ của mình cũng sẽ gieo lên những hạt mầm mới, góp phần làm nên mùa vàng hạnh phúc mới cho quê hương.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast