Du khách quốc tế, trong nước tham quan các điểm du lịch Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Nằm trong khuôn khổ Hội thảo kết nối đầu tư phát triển du lịch Hà Tĩnh và các chuỗi hoạt động khai trương du lịch biển năm 2019, ngày 25/4, các đoàn khách quốc tế, trong nước đã tham quan, khảo sát tại một số khu, điểm du lịch, di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh.

Đoàn cán bộ, doanh nghiệp du lịch ở các tỉnh Bolykhamxay, Khăm Muộn, Thủ đô Viêng Chăn (nước CHDCND Lào); đoàn Tổng cục Du lịch Thái Lan tại TP Hồ Chí Minh; Hiệp hội Du lịch và doanh nghiệp các tỉnh: Nakhon Phanôm, Nọng Khai, Udonthani (Vương quốc Thái Lan) và đoàn doanh nghiệp du lịch, Hiệp hội Du lịch, CLB Lữ hành Unesco… đã tham quan, khảo sát tại một số khu, điểm du lịch trên địa bàn Hà Tĩnh để xây dựng kết nối tour, tuyến…

Du khách quốc tế, trong nước tham quan các điểm du lịch Hà Tĩnh

Mở đầu chuyến tham quan, khảo sát, đoàn thăm Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du... Di tích Quốc gia đặc biệt - Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du (huyện Nghi Xuân) đã và đang được xây dựng trở thành một địa chỉ văn hóa – du lịch quốc gia. Hiện nay, Khu lưu niệm Nguyễn Du có trên 1.000 tư liệu, hiện vật, trong đó có rất nhiều tư liệu quý giúp hậu thế bồi đắp thêm những hiểu biết về tài năng, trí tuệ và tấm lòng của bậc thiên tài.

Du khách quốc tế, trong nước tham quan các điểm du lịch Hà Tĩnh

Tại đây, các đoàn khách đã tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp của Đại thi hào Nguyễn Du...

Du khách quốc tế, trong nước tham quan các điểm du lịch Hà Tĩnh

...và chụp ảnh lưu niệm

Du khách quốc tế, trong nước tham quan các điểm du lịch Hà Tĩnh

Tiếp đó đoàn khách quốc tế, trong nước đã tham quan Khu di tích cố Tổng Bí thư Trần Phú (huyện Đức Thọ)...

Du khách quốc tế, trong nước tham quan các điểm du lịch Hà Tĩnh

.

Du khách quốc tế, trong nước tham quan các điểm du lịch Hà Tĩnh

... thành kính dâng hương trước phần mộ của cố Tổng Bí thư Trần Phú...

Du khách quốc tế, trong nước tham quan các điểm du lịch Hà Tĩnh

...và viết sổ lưu niệm (Ảnh: Bà Pan Chăn, Thư ký Hiệp hội thương gia người Thái gốc Việt Nam tại tỉnh Udonthani (Vương quốc Thái Lan) ghi lại cảm tưởng

Du khách quốc tế, trong nước tham quan các điểm du lịch Hà Tĩnh

Khu Du lịch sinh thái Hải Thượng (thôn Hải Thượng, xã Sơn Trung, Hương Sơn, Hà Tĩnh) với kiến trúc cánh diều chủ đạo mang dáng dấp truyền thống, được thiết kế phá cách theo hướng hiện đại đã mang đến cho các đoàn du khách những trải nghiệm thú vị. Du khách còn có cơ hội tham quan quần thể di tích Hải Thượng Lãn Ông (chùa Tượng Sơn, nhà thờ Lê Hữu Trác) ...

Du khách quốc tế, trong nước tham quan các điểm du lịch Hà Tĩnh

Tại Khu du lịch sinh thái Hải Thượng, các đại biểu được thưởng thức những món ăn đặc sản của địa phương...

Du khách quốc tế, trong nước tham quan các điểm du lịch Hà Tĩnh

...tham quan các cơ sở hạ tầng, dịch vụ tại đây

Du khách quốc tế, trong nước tham quan các điểm du lịch Hà Tĩnh

Đại biểu vui mừng, hài lòng với chất lượng phục vụ tại đây

Du khách quốc tế, trong nước tham quan các điểm du lịch Hà Tĩnh

Ngã ba Đồng Lộc thuộc thị trấn Đồng Lộc (huyện Can Lộc), nằm trên con đường Hồ Chí Minh xuyên qua dãy Trường Sơn ở tỉnh Hà Tĩnh, là giao điểm của quốc lộ 15A và tỉnh lộ 2 của Hà Tĩnh thuộc địa phận thị trấn Đồng Lộc, là điểm đến mà đoàn khách chờ mong trong chuyến đi này. Đây là một trong những điểm giao thông quan trọng trong chiến tranh nên đế quốc Mỹ đã tập trung nhiều máy bay thả bom nhằm cắt đứt đường tiếp tế của người dân miền Bắc cho chiến trường miền Nam. Nơi đây có một tiểu đội thanh niên xung phong làm nhiệm vụ canh giữ giao điểm, phá bom và sửa đường thông xe.

Du khách quốc tế, trong nước tham quan các điểm du lịch Hà Tĩnh

Đoàn tìm hiểu về những chiến công của quân và dân ta tại chiến trường Đồng Lộc (Ảnh: Hố bom - vị trí 10 cô gái TNXP Ngã ba Đồng Lộc anh dũng hy sinh)

Du khách quốc tế, trong nước tham quan các điểm du lịch Hà Tĩnh

Các thành viên trong đoàn thành kính dâng nén hương thơm tại khu mộ 10 nữ TNXP...

Du khách quốc tế, trong nước tham quan các điểm du lịch Hà Tĩnh

...và từng phần mộ

Du khách quốc tế, trong nước tham quan các điểm du lịch Hà Tĩnh

Hồ Kẻ Gỗ thuộc xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, là địa danh trong bài hát nổi tiếng “Người đi xây hồ Kẻ Gỗ” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý. Nằm cách trung tâm thành phố Hà Tĩnh chưa đầy 20 km về phía Tây Nam, công trình đại thủy nông hồ Kẻ Gỗ được khởi công xây dựng và hoàn thành trong đúng 3 năm, từ năm 1976-1979. Hồ Kẻ Gỗ là công trình hồ nhân tạo lớn nhất tại Hà Tĩnh với trữ lượng nước 350 triệu m3. Bên cạnh vai trò thủy lợi quan trọng, hồ Kẻ Gỗ còn là điểm nhấn trong tổng thể khu bảo tồn thiên nhiên thuộc loại lớn nhất miền Trung với diện tích tự nhiên 35,159 ha. Đến với hồ Kẻ Gỗ, du khách có thể thăm, dâng hương và vãn cảnh tại đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn. (Ảnh Nguyễn Thanh Hải)

Du khách quốc tế, trong nước tham quan các điểm du lịch Hà Tĩnh

Đoàn tham quan tại đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn

Đến thực địa, khảo sát tại các di tích lịch sử, điểm du lịch ở Hà Tĩnh lần này, cán bộ, doanh nhân trong và ngoài nước đánh giá cao tiềm năng, lợi thế và quy mô phát triển du lịch của Hà Tĩnh. Nhiều di tích lịch sử, điểm du lịch của Hà Tĩnh hội tụ đủ các yếu tố du lịch sinh thái thiên nhiên, biển, rừng gắn với du lịch văn hóa tâm linh, lịch sử. Đồng thời, đoàn ấn tượng chất lượng dịch vụ ở một số di tích lịch sử, điểm du lịch và khẳng định đó là điểm đến lý tưởng cho du khách trong nước và quốc tế. Theo kế hoạch, sáng 26/4, các đoàn khách sẽ tiếp tục tham quan, khảo sát tại Khu nghỉ dưỡng Vnipear Cửa Sót - Công viên nước ở huyện Lộc Hà trước khi tham dự Hội thảo kết nối đầu tư phát triển du lịch Hà Tĩnh diễn ra vào buổi chiều.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast