Liên tiếp bắt 3 xà lan khai thác cát trái phép trên sông ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Chỉ trong 1 ngày, lực lượng Công an các huyện Nghi Xuân, Hương Khê (Hà Tĩnh) liên tục phát hiện, bắt giữ 3 vụ khai thác cát trái phép trên sông.

Liên tiếp bắt 3 xà lan khai thác cát trái phép trên sông ở Hà Tĩnh

Khối lượng cát đo được ở xà lan do Nguyễn Văn Bẩy làm chủ là 38,16m3.

Khoảng 2 giờ 30’ ngày 13/3, trong quá trình tuần tra kiểm soát, Công an xã Xuân Hồng cùng Công an huyện Nghi Xuân phát hiện xà lan của Nguyễn Văn Bẩy (SN 1975, trú tại khối 1 phường Nghi Thuỷ thị xã Cửa Lò - Nghệ An) đang có hành vi khai thác trái phép nên đã tổ chức truy đuổi.

Tại thời điểm bị phát hiện, Nguyễn Văn Bẩy đang dùng 2 máy nổ hút cát dưới sông Lam lên xà lan (trên xà lan có 38,16 m3 cát vừa mới được hút lên). Quá trình kiểm tra, Nguyễn Văn Bẩy không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến việc khai thác cát.

Liên tiếp bắt 3 xà lan khai thác cát trái phép trên sông ở Hà Tĩnh

Xà lan bị bắt giữ trên sông Lam (đoạn thuộc thôn 1, xã Xuân Hồng).

Khoảng 30 phút sau, cũng tại khúc sông này, lực lượng chức năng Công an xã Xuân Hồng phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân phát hiện và truy bắt thành công xà lan đang khai thác cát trái phép do Nguyễn Văn Đề (SN 1971, trú tại tổ dân phố La Giang, phường Trung Lương, TX Hồng Lĩnh) làm chủ. Trên xà lan, lực lượng chức năng đo được 39,6 m3 cát.

Điều đáng nói là, khu vực các đối tượng hút trộm cát (khu bãi bồi thôn 1, Xuân Hồng) có diện tích hơn 70 ha thường xuyên xảy ra hiện tượng sạt lở đất, ảnh hưởng rất lớn đến việc sản xuất canh tác của người dân địa phương.

Hiện, lực lượng chức năng huyện Nghi Xuân đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ các phương tiện, tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên tiếp bắt 3 xà lan khai thác cát trái phép trên sông ở Hà Tĩnh

Chính quyền địa phương xã Xuân Hồng lập biên bản xử lý đối với ông Nguyễn Văn Bẩy (áo đen ở giữa) chủ xà lan khai thác cát trái phép.

Khoảng 8h45" ngày 13/3, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên sông Rào Nổ (đoạn qua địa phận xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê), lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với công an địa phương phát hiện chiếc xà lan do Nguyễn Văn Phước (SN 1982, trú tại Khối 18, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê) điều khiển cùng với Hồ Khe Thắng (SN 1986, trú tại Xóm 8, xã Điền Mỹ) và Thái Văn Linh (SN 1984, trú tại xóm 4 xã Hà Linh) đang có hành vi khai thác cát trái phép.

Liên tiếp bắt 3 xà lan khai thác cát trái phép trên sông ở Hà Tĩnh

Các đối tượng đã khai thác được trên 16 m3 cát trái phép trên sông Rào Nổ, xã Phúc Đồng.

Tại thời điểm trên, khối lượng cát các đối tượng đã khai thác được trên thuyền là 16 m3. Lực lượng công an tiến hành kiểm tra các thủ tục giấy tờ liên quan đến việc khai thác số lượng cát, Nguyễn Văn Phước thừa nhận hành vi khai thác cát trái phép của mình.

Hiện, lực lượng Công an đã tiến hành lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan:

Chủ đề Khai thác tài nguyên trái phép

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast